Lampard bất ngờ chỉ ra sự yếu kém của Mourinho

Đăng Khôi |

Frank Lampard công kích cựu HLV Chelsea - Jose Mourinho khi ông cho phép hai ngôi sao Kevin De Bruyne và Mohamed Salah rời Stamford Bridge trong quá khứ.

Mourinho từng có khoảng thời gian làm việc cùng De Bruyne và Salah trong giai đoạn thứ hai dẫn dắt đội bóng thành London.

Mặc dù vậy, ông thầy Bồ Đào Nha đã không nhìn ra tiềm năng của bộ đôi trên, hiếm khi tạo cơ hội cho De Bruyne và Salah ra sân thể hiện mình trong màu áo Chelsea.

Rốt cuộc, De Bruyne đã bị bán cho Wolfsburg hồi năm 2014 với giá 18 triệu bảng. Trong khi Salah chính thức gia nhập Roma năm 2016 mức phí chỉ 12 triệu bảng.

Kể từ ngày quay trở lại Ngoại hạng Anh khoác áo Man City và Liverpool, De Bruyne cùng Salah đã thi đấu tuyệt hay, vươn tầm trở thành cầu thủ hàng đầu Thế giới.

Sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước đội bóng của người thầy cũ Mourinho, Frank Lampard đã ám chỉ về việc nhà cầm quân Bồ Đào Nha khiến The Blues vuột mất hai tài năng lớn.

"Nếu chúng tôi không kiên nhẫn, không gắn bó với những cầu thủ hiện có, Chelsea có thể rơi vào hoàn cảnh như trong quá khứ.

Có nhiều cầu thủ đẳng cấp Thế giới ở thời điểm hiện tại như De Bruyne hay Salah từng khoác áo Chelsea khi họ mới 20, 21 tuổi. Tiếc rằng, HLV trưởng đã không đặt nhiều niềm tin vào họ.

Lampard bất ngờ chỉ ra sự yếu kém của Mourinho - Ảnh 1.

De Bruyne không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở Chelsea


Giờ tôi đang ở vị trí thuyền trưởng và quyết tâm cùng những cái tên trẻ xây dựng lại đế chế The Blues" - Lampard chia sẻ trước cuộc đấu với Southampton.

Hồi đầu năm, Mourinho từng cho rằng, chuyện Salah rời Chelsea không phải lỗi của ông: "CLB quyết định bán Salah, chứ không phải tôi.

Bản thân tôi đã đề nghị mua cậu ấy nên sẽ không có chuyện muốn bán Salah. Mối quan hệ giữa tôi và tiền đạo Ai Cập rất tốt".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại