Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội

Mỹ Tiên |

Chia sẻ với Saostar, Chủ tịch CLB TPHCM - Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ nhiều thông tin thú vị về chuyện mua Công Phượng và tranh chức vô địch với CLB Hà Nội.

– Xin chào Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, ông có thể chia sẻ về sự chuẩn bị của CLB TPHCM cho mùa bóng 2020?

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Lãnh đạo CLB TPHCM đang rất ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng 2020. Chúng tôi tham dự nhiều mặt trận như sân chơi châu Á, V.League, Cúp quốc gia, có thể tham dự cả giải Đông Nam Á.

– Được biết CLB TPHCM ký hợp đồng 3 năm với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tại sao CLB TPHCM chọn Bùi Tiến Dũng?

CLB TPHCM muốn chiêu mộ Bùi Tiến Dũng về để làm lực lượng nòng cốt cho những mùa giải tiếp theo.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng cho rằng Bùi Tiến Dũng chính là chiến lược lâu dài của CLB TPHCM. (Ảnh của fanpage CLB TPHCM)

- Thủ môn Bùi Tiến Dũng rất nổi tiếng trên mạng xã hội, liệu CLB TPHCM có kỳ vọng mang đến hiệu ứng lớn về khán giả?

Đó là điều tất nhiên. Những thành công của U23 và tuyển Việt Nam trong thời gian qua là hiệu ứng tích cực để kéo khán giả tới sân. Trong đó Bùi Tiến Dũng là một trong số những nhân tố chủ chốt của hai đội tuyển.

Thế nên, tôi nghĩ rằng việc có Bùi Tiến Dũng trong đội hình sẽ tạo ra sức hút rất lớn, thu hút sự chú ý của CĐV TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

– CLB TPHCM không chỉ có Bùi Tiến Dũng mà còn sắp đón Công Phượng từ Bỉ về Việt Nam, quá trình đàm phám để có được Công Phượng như thế nào?

Theo tôi được biết thì 90 phần trăm CLB TPHCM sẽ chiêu mộ được Công Phượng. Nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn, tôi nghĩ Công Phượng là một cầu thủ rất tốt.

Tôi hi vọng và chắc chắn rằng Công Phượng về CLB TPHCM sẽ phô diễn hết tất cả khả năng của cậu ấy.

– CLB TPHCM chiêu mộ Công Phượng có khó khăn, liệu có thông qua bầu Đức?

Cái này có nhiều lý do. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng anh Đức đã đầu tư một lứa cầu thủ rất tốt. Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh đều là những cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam.

Trong đó, Công Phượng là một nhân tố quan trọng trong đội tuyển quốc gia hiện tại. Tôi tin chắc rằng khi Công Phượng về CLB TPHCM sẽ chơi tốt.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội - Ảnh 2.

Công Phượng về Việt Nam để cứu vãn sự nghiệp.

– Với Công Phượng và Bùi Tiến Dũng, CLB TPHCM có sự kỳ vọng gì nhất?

Vấn đề chuyên môn là điều tôi kỳ vọng nhất. Tôi nghĩ Công Phượng và Bùi Tiến Dũng sẽ ra sân với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến cho khán giả. Trong bóng đá chuyên nghiệp, khán giả là một nhân tố cực kỳ quan trọng.

Ngoài vấn đề chuyên môn, tôi nghĩ Công Phượng và Bùi Tiến Dũng sẽ là một nhân tố kéo lượng khán giả tới sân. Từ đó, CLB TPHCM sẽ có được một lượng fan hùng hậu theo dõi và cổ vũ đội bóng.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ tịch Hữu Thắng kỳ vọng khán giả TPHCM sẽ tới sân Thống Nhất cổ cũ cho CLB TPHCM mỗi tuần. (Ảnh của fanpage TPHCM)

– CLB TPHCM chưa có ngoại binh, phải chăng chờ “bom tấn”?

Tôi và ban huấn luyện đội bóng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn những cầu thủ tốt. Chúng tôi muốn có được một cầu thủ ngoại đẳng cấp trên hàng công để cân bằng 3 tuyến của đội bóng.

– Một lãnh đạo CLB TPHCM có bật mí là đội bóng sẵn sàng chiêu mộ ngoại binh triệu đô, liệu có xảy ra?

Sau thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 và bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, lãnh đạo TPHCM bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới thể thao. Họ sẵn sàng đầu tư nhiều hơn nữa cho thể thao TPHCM.

Bên cạnh đó, CLB TPHCM cũng đang được nhiều mạnh thường quân có ý định đầu tư xã hội hóa. Họ muốn rót tiền vào CLB TPHCM để đưa về những cầu thủ tốt cho đội bóng. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Một số doanh nghiệp còn sẵn sàng đầu tư cho đội bóng mua những cầu thủ ngoại chất lượng.

– Nói như thế, CLB TPHCM mua sao sẽ có nhà tài trợ?

Đúng như vậy.

– Vậy Công Phượng về TPHCM do nhà tài trợ lo phí chuyển nhượng?

Hiện tại, Bình Minh Group là đơn vị đưa Công Phượng về CLB TPHCM.

– Có thông tin CLB TPHCM hỏi mượn Văn Toàn của CLB HAGL, sự thật câu chuyện này là như thế nào?

Ban lãnh đạo CLB TPHCM rất muốn có được sự phục vụ của Văn Toàn nhưng ở HAGL, Văn Toàn là một trụ cột không thể thiếu. Ở mùa giải tới, CLB HAGL cũng có những mục tiêu riêng vậy nên sự việc đó đã không thành.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội - Ảnh 4.

Đúng như những gì Saostar đăng tải, CLB TPHCM từng có hỏi mượn Văn Toàn nhưng không thành công. (Ảnh của VPF)

– Dù không có được Văn Toàn nhưng CLB TPHCM sắp có một cầu thủ khác của CLB HAGL, ông có thể tiết lộ?

Bao giờ bản hợp đồng được ký kết, tôi sẽ công bố. (cười)

– Không phải là Văn Toàn nhưng đó sẽ là một ngôi sao nào khác của CLB HAGL?

Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ CLB HAGL đang đá ở V.League đều là cầu thủ giỏi. Thế nên, bất kỳ cầu thủ HAGL nào về CLB TPHCM thì đều là cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt và có tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam.

– CLB TPHCM mua nhiều cầu thủ giỏi, kinh phí tốn kém như thế nào?

Chắc chắn kinh phí của đội bóng năm nay sẽ cao hơn năm trước rất nhiều. Như tôi đã nói ở trên, bên cạnh sự nổ lực của tập đoàn Bình Minh Group thì CLB TPHCM nhận được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân thành phố và một số doanh nghiệp bên ngoài.

Một số nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra một số tiền hợp lý để hỗ trợ cho đội bóng, trong khi đó CLB TPHCM cũng sẽ trả lại cho họ quyền lợi về quảng cáo.

– Sau 17 năm, bóng đá nam TPHCM mới có được thành tích ấn tượng là Á quân V.League 2019 và HCĐ Cúp quốc gia, mục tiêu sang năm có cao hơn, có nghĩ đến chức vô địch?

Tôi nghĩ thành tích là một điều quan trọng trong thể thao. Tuy nhiên khán giả cũng quan trọng không kém. Việc CLB TPHCM mang những Công Phượng, Bùi Tiến Dũng về cũng vì mục tiêu phục vụ cho khán giả những cầu hay.

Đồng thời, BHL và CLB TPHCM cũng đặt ra mục tiêu nằm trong top trên bảng xếp hạng ở mùa giải sắp tới.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội - Ảnh 5.

Cựu HLV trưởng Việt Nam kỳ vọng Công Phượng sẽ tỏa sáng trong màu áo CLB TPHCM. (Ảnh internet)

– Mục tiêu của CLB TPHCM là vô địch, liệu có đủ sức để đấu với Hà Nội FC – một đội bóng rất mạnh ở V.League?

Có một điều chúng ta phải thừa nhận rằng, CLB Hà Nội là một đội bóng mạnh. Tất cả các tuyến của họ đều có trình độ chuyên môn đồng đều và họ còn có rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Ở mùa giải trước, họ quá mạnh với phần còn lại nên việc CLB Hà Nội giành chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, trên đời này không có gì là tuyệt đối, họ vẫn có điểm yếu riêng. Ở mùa giải tới, CLB TPHCM sẽ chơi sòng phẳng với CLB Hà Nội và các đội bóng khác. Chúng tôi muốn vô địch.

– Ngoài câu chuyện chuyên môn thì CLB TPHCM có lo lắng gì các vấn đề như trọng tài, hay “5 đánh 1” từ phát biểu của bầu Đức ở V.League 2019?

CLB TPHCM là thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

FIFA đã đề ra những luật lệ rất minh bạch. Tất cả những vấn đề trên đều đặt dưới sự kiểm soát của FIFA. Chúng ta là thành viên thì chúng ta phải tuân theo những luật lệ đã đề ra trước.

Ở mùa giải trước phát biểu của bầu Đức gây xôn xao dư luận. Nhiệm vụ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải làm sao minh bạch và công bằng nhất để trả lời trước công chúng.

– Như thế mới đúng nghĩa là một cuộc chơi sòng phẳng, đúng không thưa ông?

Một cuộc chơi sòng phẳng là một cuộc chơi mà tất cả mọi thành viên ở trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam có được những quyền lợi như nhau. Tất cả các thành viên đều có chính kiến của riêng mình và có quyền nói lên những điều đó.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: Mua Công Phượng, CLB TPHCM sẵn sàng tranh vô địch với Hà Nội - Ảnh 6.

CLB TPHCM đặt mục tiêu vô địch V.League 2020. (Ảnh fanpage CLB TPHCM)

– CLB TPHCM mua nhiều cầu thủ giỏi để cố gắng có thành tích cao, vậy ông muốn nhắn nhủ điều gì đến khán giả?

Với tư cách là Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM, tôi rất cảm ơn tình cảm của khán giả đã dành cho đội bóng trong suốt thời gian qua. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện đội bóng mỗi ngày một tốt hơn, đem đến cho khán giả những trận cầu hay.

Tôi hy vọng rằng mùa sau khán giả sẽ kéo đến sân đông hơn nữa để cổ vũ cho đội bóng. CLB TPHCM sẽ quyết tâm đạt những thành tích tốt hơn nữa để đền đáp niềm tin của người hâm mộ.

Xin cám ơn Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng về cuộc trao đổi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại