Tiết lộ: Thầy Park rèn kỹ bài đá 11m, nhưng U22 Việt Nam đã "giải quyết" Indonesia quá nhanh

Nara |

HLV Park Hang-seo đã tính đến việc U22 Việt Nam phải bước vào loạt đá 11m với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games.

Các cầu thủ U22 Việt Nam gần đây không có duyên lắm với những quả đá 11m. Hùng Dũng đá hỏng quả penalty trước Indonesia tại vòng loại World Cup. Tấn Sinh cũng không thành công khi gặp U22 Thái Lan, cho dù thủ môn đối phương sau đó bị trọng tài bắt lỗi.

Tiết lộ: Thầy Park rèn kỹ bài đá 11m, nhưng U22 Việt Nam đã giải quyết Indonesia quá nhanh - Ảnh 1.

Hùng Dũng từng đá hỏng quả penalty trước Indonesia

Bóng đá Việt Nam cũng từng vài lần phải nhận thất bại trên chấm 11m dưới thời HLV Park Hang-seo trước UAE ở Asiad 2018 và trước Curacao tại King's Cup.

Chính vì thế, ngoài các bài tập dứt điểm từ mọi tư thế, mọi vị trí, thầy Park ráo riết yêu cầu học trò luyện đá 11m trong buổi tập cuối cùng trước trận chung kết SEA Games. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lo ngại sự toan tính của 2 đội trong một trận đấu quan trọng dễ dẫn đến loạt "đấu súng".

Nhưng cuối cùng, U22 Việt Nam đã giải quyết trận đấu chỉ trong vòng 90 phút. Lần lượt Văn Hậu rồi Đỗ Hùng Dũng khiến Indonesia phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Thời điểm tỉ số được nâng lên 3-0, dù thời gian vẫn còn nhưng dựa vào thế trận, nhiều nhà chuyên môn đã khẳng định U22 Indonesia hoàn toàn hết hi vọng lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, thời gian tới chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ còn tiếp dành thời gian trong các buổi tập để luyện thêm cho học trò về đá 11m. Bởi trước mắt là giải U23 châu Á, nơi các trận đấu dự báo sẽ khốc liệt hơn nhiều và mọi cơ hội nhỏ nhất phải được tận dụng một cách tối đa.

Ngoài ra trong trường hợp U23 Việt Nam lọt vào vòng loại trực tiếp, loạt đá luân lưu 11m là một lựa chọn không tồi nếu gặp phải những đối thủ quá mạnh.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại