Sau HCV SEA Games, U22 Việt Nam chỉ nghỉ đúng 2 ngày trước khi bước vào "trận đánh lớn" khác

Nara |

Tương tự như ĐT Việt Nam thời điểm cuối năm 2018 đầu năm 2019, lịch trình của U22 Việt Nam khá gấp gáp.

Vào chiều tối ngày hôm nay 11/12, U22 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam. Các cầu thủ sẽ góp mặt trong một số sự kiện, về thăm gia đình rồi tập trung trở lại vào ngày 13/12 để lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Danh sách cầu thủ tập huấn sẽ có những thay đổi so với đội hình dự SEA Games. 2 cầu thủ quá tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng không thi đấu tại giải U23 châu Á (giải đấu không cho phép sử dụng cầu thủ quá tuổi). Đoàn Văn Hậu trở về hội quân với Heerenveen. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập bổ sung nhiều cái tên khác, đáng chú ý có thể có trung vệ Đình Trọng.

Sau HCV SEA Games, U22 Việt Nam chỉ nghỉ đúng 2 ngày trước khi bước vào trận đánh lớn khác - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và học trò có rất ít thời gian nghỉ ngơi

U22 Việt Nam dự kiến tập huấn tại Hàn Quốc trong 10 ngày, sau đó về TP. Hồ Chí Minh trước khi di chuyển sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á.

Tại VCK U23 châu Á, đoàn quân áo đỏ cùng bảng với UAE, Jordan và Triều Tiên. Giải đấu này cũng đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội thứ hạng cao nhất sẽ giành vé đến Olympic. U22 Việt Nam hiện là đương kim á quân.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (nguồn: HTV)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại