Thất bại tại SEA Games, HLV Nishino cho U23 Thái Lan "chơi dài" trước VCK U23 châu Á

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca |

Không thể tin được là HLV Akira Nishino lại chuẩn bị cho giải đấu mà Thái Lan đặt mục tiêu đoạt vé Olympic 2020 sơ sài đến như vậy.

Theo tờ SMM Sport của Thái Lan, sau khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng SEA Games 30, các cầu thủ U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á sẽ được nghỉ ngơi tận 3 tuần trước khi HLV người Nhật triệu tập họ cho chiến dịch chinh phục tấm vé dự Olympic 2020.

Theo HLV Akira Nishino, 3 tuần là khoảng thời gian cần thiết để các cầu thủ trẻ của mình phục hồi thể lực, cũng như lấy lại tinh thần sau "cú ngã trời giáng" ở SEA Games 30.

Như vậy, phải đến ngày 26/12, các cầu thủ trẻ U23 Thái Lan mới quay trở lại tập luyện. Họ có chưa đầy 2 tuần để bước vào trận đấu đầu tiên ở giải đấu quan trọng này, gặp U23 Bahrain trên sân Rajamangala vào ngày 8/1/2020.

Thiếu thời gian chuẩn bị cũng là một trong những lý do khiến thầy trò HLV Nishino thất bại ở SEA Games lần này. Trong khi đó, ngay từ đầu năm nay, HLV Park Hang-seo đã có màn "mặc cả" với VFF rằng ông cần 5 tuần chuẩn bị cho U22 Việt Nam để đem về chiếc huy chương vào SEA Games, và được chấp nhận.

Thất bại tại SEA Games, HLV Nishino cho U23 Thái Lan chơi dài trước VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

Có thể thấy quá trình chuẩn bị cực tốt đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thành công tại giải đấu lần này, kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng, sau đó đánh bại U22 Campuchia với tỷ số đậm đà đến 4-0 ở bán kết trước khi gặp lại U22 Indonesia ở chung kết.

VCK U23 châu Á cũng là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang là đương kim Á quân. Và ở giải đấu lần này, cũng như Thái Lan, mục tiêu của U23 Việt Nam là chiếc vé dự Olympic Tokyo. Chắc chắn sau trận chung kết SEA Games, HLV Park Hang-seo sẽ cho các học trò của mình nghỉ ngơi chút đỉnh, nhưng chắc chắn không quá dài như ông Nishino đang làm với U23 Thái Lan.

Nếu thắng trận chung kết để đoạt tấm HCV SEA Games sau nhiều chục năm chờ đợi, bóng đá Việt Nam sẽ có SEA Games đại thành công với hai tấm HCV cả bóng đá nam lẫn nữ. Trong khi đó, Thái Lan đang có kỳ SEA Games "thảm họa" nhất trong lịch sử của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại