Đè bẹp Lào, Indonesia "bắt tay" Việt Nam tiễn Thái Lan về nước sớm

Tiểu Mã |

U22 Indonesia đã không bỏ qua cơ hội để đánh bại Lào, qua đó cùng U22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết SEA Games.

Đúng như dự đoán, U22 Indonesia sở hữu phong độ và lực lượng mạnh hơn hẳn dễ dàng hoàn thành mục tiêu đánh bại Lào – đội bóng vốn đã chính thức bị loại và không còn nhiều động lực ở trận đấu cuối cùng.

Với quyết tâm thắng đậm Lào, Indonesia đẩy cao nhịp độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu mới trôi được 5 phút, trong tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên của mình, Indonesia đã khiến hệ thống phòng ngự của Lào sụp đổ và có bàn mở tỷ số theo cách đầy dễ dàng sau pha lập công của tiền đạo Ramdani.

Có bàn thắng sớm, Indonesia dễ dàng triển khai lối chơi sở trường của mình dựa vào sức mạnh và tốc độ ở tuyến giữa. Sau một số tình huống lên bóng khá nguy hiểm, đội quân của ông Indra Sjafri có bàn nhân đôi cách biệt khi hiệp 2 mới trôi được vài phút. Sau màn phối hợp ăn ý, ngôi sao số 1 - Osvaldo Haay không bỏ lỡ thời cơ để khiến thủ môn Lào chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Đè bẹp Lào, Indonesia bắt tay Việt Nam tiễn Thái Lan về nước sớm - Ảnh 1.

U22 Indonesia giành vé vào bán kết và sẽ đối đầu Myanmar.

Tạo được cách biệt an toàn nhưng Indonesia vẫn chưa dừng lại. Họ tiếp tục dồn lên tấn công để ghi thêm bàn thắng, đề phòng trận cùng giờ giữa Việt Nam vs Thái Lan có thể tạo ra bất lợi cho họ. Quyết tâm của Indonesia được cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng nữa để trước khi trận đấu khép lại.

Với tỷ số chung cuộc 4-0, Indonesia chính thức giành vé vào bán kết bằng suất nhì bảng B, bởi ở lượt trận cùng giờ, U22 Việt Nam đã cầm chân thành công Thái Lan với tỷ số 2-2.

Như vậy, ở vòng bán kết, Indonesia sẽ gặp đội nhất bảng A là Myanmar. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu "người hàng xóm" Campuchia.

Còn với Thái Lan, họ đã chính thức biến thành cựu vương và phải xách vali về nước sớm. Có lẽ, thầy trò HLV Nishino sẽ phải tự trách mình khi đã không thể tận dụng những lợi thế của mình. Chắc chắn, thất bại ở SEA Games 30 cho thấy "Voi chiến" vẫn còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn chinh phục thành công ở sân chơi lớn trên sân nhà vào năm sau – VCK giải U23 châu Á 2020.

Tỷ số chung cuộc: U22 Indonesia 4-0 Lào

Đội hình xuất phát:

U22 Indonesia: Nadeo Argawinata, Bahar Asnawi, Andy Setyo, Adi Bagas, Nur Hidayat, Abimanyu, Zulfiandi, Evan Dimas, Egy Maulana Vikri, Osvaldo Haay, Saddil Ramdani

U22 Lào: Thilavong, Chanthalangssy, Phomvongsa, Vongchiengkham, Keohanam, Keophouvong, Thanakhanty, Sengvanny, Phetsivilay, Sophabmixay, Bounkong

Ở trận đấu cùng giờ với 2 cặp đấu nói trên, U22 Singapore có chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Brunei. Tuy nhiên, chiến thắng này chỉ mang ý nghĩa danh dự để Singapore an ủi các CĐV trước khi rời SEA Games, bởi trước màn đối đầu thì cả hai đội đều đã chính thức bị loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại