Nữ VĐV chủ nhà Philippines kêu gào trong đau đớn tột cùng sau cú tiếp đất sai kỹ thuật, phải rời sân đấu bằng cáng

Phụng Hiếu |

Không rõ Chloe Shaine Gatlabayan đã bị tổn thương bộ phận nào nhưng nhìn cách cô phản ứng, đây chắc chắn là một chấn thương rất nặng. Cô chắc chắn sẽ phải chia tay SEA Games 30 tại đây.

Ngay tại ngày thi đấu chính thức thứ 2 chúng ta đã được chứng kiến một tai nạn đáng tiếc. Ở bộ môn thể dục dụng cụ dành cho nữ, VĐV Chloe Shaine Gatlabayan có thể sẽ sớm phải nói lời chia tay với giải đấu sau khi dính chấn thương rất nặng.

Màn trình diễn thất bại của VĐV Philippines khiến cô đau đớn tột cùng.

Đoạn video ghi lại quá trình chạy đà trước khi lộn người trên không trung của Chloe Shaine Gatlabayan hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên ở tình huống tiếp đất, nữ VĐV của chủ nhà Philippines đã không đặt được chân xuống mà phải sử dụng đầu gối.

Sau tình huống này, Chloe nằm sấp, liên tục ra dấu hiệu cho đội ngũ y tế rằng cô đang rất đau đớn. Nhưng có thể đội ngũ y tế tưởng Chloe đang bực tức vì phần thì không tốt nên đã không xuất hiện ngay lập tức. Một lúc sau khi Chloe gục hẳn xuống, một nhân viên mới ra hỏi thăm và nắm bắt được sự nghiêm trọng của vụ việc.

VĐV nữ phải rời sân bằng cáng sau pha tiếp đất không đúng kỹ thuật.

Nữ VĐV chủ nhà Philippines kêu gào trong đau đớn tột cùng sau cú tiếp đất sai kỹ thuật, phải rời sân đấu bằng cáng - Ảnh 3.

Có lẽ phần đầu gối của Chloe đã bị tổn thương nghiêm trọng sau cú tiếp đất.

Thể dục dụng cụ là bộ môn thể thao rất dễ gây chấn thương cho các VĐV. Dù bề mặt để các VĐV tiếp đất đều có tính đàn hồi cao nhưng những vụ việc tương đương với những gì Chloe trải qua xảy ra tương đối thường xuyên.

Nhìn đồng đội, đối thủ dính chấn thương, các VĐV còn lại đã bắt đầu phần thi với tâm lý bị ảnh hưởng thấy rõ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có thêm bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại