HLV Nguyễn Thành Vinh: "Thái Lan đã trở lại nhưng Việt Nam cũng chẳng phải ngại đâu!"

Đoàn Dự |

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Thái Lan đã có sự tự tin trở lại, giúp họ đánh bại Singapore một cách dễ dàng. Nhưng Tiểu Voi chiến vẫn còn những sơ hở để chúng ta tận dụng.

Highlights: U22 Thái Lan 3-0 U22 Singapore (Bảng B, SEA Games 2019)

Cách đây ít phút, Thái Lan đã dễ dàng chiến thắng Singapore 3-0 ở bảng B, bóng đá nam SEA Games 2019. Nhận xét về lý do Tiểu Voi chiến thắng lợi, HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết:

"Thái Lan hôm nay đã thoát được vấn đề tâm lý, sự tự ti. Khi tự tin hơn và đã quen dần với trạng thái thi đấu thì Thái Lan thể hiện được lối đá tương đối gắn bó, tạo ra những cơ hội ghi bàn tốt. Sự tự tin trở lại cũng giúp Thái Lan sung mãn hơn về thể chất".

Khi được hỏi, thấy Thái Lan chiến thắng nhẹ nhõm như vậy, ông có lo ngại gì cho Việt Nam hay không, cựu HLV SLNA cho biết:

"Tôi cũng không thấy e ngại gì đâu. Vì cự li đội hình và cách vận hành chiến thuật của họ vẫn còn những bất cập. Singapore ở hiệp 2 vẫn có cơ hội ghi bàn mà. Vì thế tôi nghĩ chúng ta gặp Thái Lan cũng không quá khó khăn đâu. Chúng ta có thể lực tốt, tạo áp lực cao hơn thì sẽ khiến Thái Lan khó khăn.

Tiền vệ của Thái Lan hay tham gia tấn công. Tuyến giữa của họ vì thế sẽ có khe hở. Nếu chúng ta kiểm soát bóng tốt ở giữa sân thì sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mảng miếng chiến thuật tấn công, như bật tường nhỏ hay chọc khe... Tiền vệ của Thái Lan phần lớn là tấn công hơn phòng ngự".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Thái Lan đã trở lại nhưng Việt Nam cũng chẳng phải ngại đâu! - Ảnh 2.

Về việc Việt Nam, Thái Lan sẽ vào cuộc thế nào khi đụng độ nhau, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng còn phải chờ kết quả trận Việt Nam vs Indonesia (19h00 tối nay, 1/12).

"Tôi nghĩ cách chơi của chúng ta trước Thái Lan còn tùy thuộc vào trận gặp Indonesia. Nếu chúng ta thắng hoặc hòa thì khi gặp Thái Lan sẽ khác, có nhiều phương án thôi. Nhưng nếu ta thua Indonesia thì số phương án sẽ ít hơn".

Ngược về SEA Games 2017, Việt Nam thua dễ Thái Lan 0-3 ở trận cuối vòng bảng và bị loại. Nhưng ông Vinh cho rằng giải năm nay sẽ khác.

"Ở SEA Games 2017, chúng ta dồn sức đá các trận không quá quan trọng nên mất sức nhiều. Khi gặp Thái Lan thì ta không đủ sức đá chỉn chu với họ. Nhưng bây giờ chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn. Khi đá với Indonesia cần như thế nào, sau đó đá với Thái Lan thế nào. Chúng ta đã có đấu sách kĩ càng thì sẽ ổn thôi.

Tôi nghĩ Thái Lan chỉ có thế này thôi cũng không hơn đâu. Con người và cách chơi của họ vẫn thế thôi, không có thêm điều gì đột biến".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại