Ghi bàn phút 90+6, West Ham suýt phá hỏng ngày ra mắt của Jose Mourinho

An Nhiên |

Jose Mourinho và các học trò suýt mất điểm ở phút 90+6 khi Angelo Ogbonna ghi bàn cho West Ham nhưng chung cuộc, Tottenham vẫn vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2.

Jose Mourinho ra mắt giải Ngoại hạng Anh trên cương vị HLV trưởng của Tottenham bằng trận đấu với đội bóng đang khủng hoảng West Ham và Gà trống ngay lập tức dồn lên tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Ngay phút thứ 3, mành lưới của thủ môn Roberto đã rung lên. Nhận đường chọc khe sắc sảo của Dele Alli, Harry Kane nhanh chóng thoát xuống và tung ra cú đá quyết đoán tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do tiền đạo người Anh đã việt vị.

Ghi bàn phút 90+6, West Ham suýt phá hỏng ngày ra mắt của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Son Heung-min mở tỷ số của trận đấu.

Bị tước bàn thắng, Tottenham vẫn thi đấu rất dồn dập và liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành của Roberto. Cũng phải chờ đến phút 36, Gà trống mới có bàn thắng mở điểm.

Son Heung-min có bóng trong vòng cấm của West Ham, anh xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ Diop của đội chủ nhà trước khi tung ra cú đá chéo góc hạ gục Roberto, mở tỷ số của trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, Tottenham thi đấu thanh thoát hơn hẳn và 7 phút sau, lưới của Roberto thêm một lần rung lên. Lần này, Son Heung-min lại góp công với tình huống căng ngang dọn cỗ cho Lucas Moura băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 cho Tottenham. Bước vào đầu hiệp 2, Gà trống tiếp tục tăng tốc và nhanh chóng có được bàn thắng thứ ba. Lần này là một tình huống cố đinh. Harry Kane là người băng vào không chiến thành công sau tình huống phát góc và đánh đầu tung lưới Roberto.

West Ham gỡ lại một bàn ở phút 73. Tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách, Michail Antonio đưa bóng vào lưới Gazzaniga bằng một cú sút rất quyết đoán. Những phút sau đó, West Ham dồn lên tấn công trong bối cảnh không còn gì để mất còn Tottenham để mất thế trận một cách đầy bất ngờ.

Liên tiếp những tình huống sóng gió được tạo ra về phía khung thành của Gà trống. Phút 90, Declan Rice đưa bóng vào lưới của Gazzaniga nhưng VAR lên tiếng và khước từ bàn thắng của cầu thủ người Anh do lỗi việt vị.

Ghi bàn phút 90+6, West Ham suýt phá hỏng ngày ra mắt của Jose Mourinho - Ảnh 2.

Jose Mourinho có khởi đầu suôn sẻ cùng Tottenham.

Vì tình huống sử dụng VAR nên trận đấu có tới 6 phút bù giờ. Đúng ở phút cuối cùng, Angelo Ogbonna gỡ thêm 1 bàn cho West Ham nhưng chừng đó là không đủ cho đội chủ nhà có điểm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội khác Tottenham. Jose Mourinho đã có màn tái xuất Premier League hoàn hảo với 3 điểm đầu tiên và cùng đội bóng hướng về những mục tiêu cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại