HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi công bố 2 viện binh cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Lupo |

2 lựa chọn của HLV Park Hang-seo đem tới những phản ứng rất khác nhau từ người hâm mộ.

Tại SEA Games 30, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, trong đó bao gồm 2 suất cho cầu thủ trên 22 tuổi. Cách đây ít phút, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố 2 cái tên quá 22 tuổi được chọn bổ sung cho U22 Việt Nam là Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Lựa chọn Hùng Dũng được giới chuyên môn và người hâm mộ dự đoán từ trước. Tiền vệ đang khoác áo Hà Nội FC đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa, hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Hùng Dũng khi cần còn sẵn sàng đảm nhận vị trí trên hàng tiền đạo hoặc hậu vệ cánh.

Ngược lại, Trọng Hoàng là cái tên gây bất ngờ. Với chấn thương của Đình Trọng, nhiều người tin rằng thầy Park sẽ gọi Quế Ngọc Hải để trám vào vị trí trung tâm hàng thủ. Nhưng cuối cùng, ông lại chọn Trọng Hoàng.

HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi công bố 2 viện binh cho U22 Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Trọng Hoàng có cơ hội chinh phục tấm HCV SEA Games, danh hiệu mà anh đã 2 lần lỗi hẹn

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel sẽ giúp tăng cường sức mạnh bên hành lang cánh phải U22 Việt Nam. Anh nằm trong số những tuyển thủ bền bỉ và đạt phong độ ổn định nhất trong hơn một năm qua. Ngoài ra, Trọng Hoàng đảm nhận tốt vị trí ở cả hàng tiền vệ.

Hùng Dũng, Trọng Hoàng và các tuyển thủ U22 đang làm nhiệm vụ cùng ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu sẽ tập trung cùng đồng đội sau trận gặp Thái Lan.

Dự kiến ngày 21/11, HLV Park Hang Seo chốt danh sách lần 2 với 22 tuyển thủ sang Philippines trước khi chính thức đăng ký 20 tuyển thủ thi đấu tại SEA Games 30.

Danh sách 26 cầu thủ U22 Việt Nam tính đến hết ngày 18/11:

18 cầu thủ tập huấn ở TP. HCM:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng)

Hậu vệ (6): Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến)

Tiền vệ (8): Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng); Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HAGL); Nguyễn Hữu Thắng (Huế); Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Trương Văn Thái Quý (Hà Nội)

Tiền đạo (2): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Ngô Hồng Phước (An Giang)

2 cầu thủ trên 22 tuổi: Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội)

6 cầu thủ đủ độ tuổi U22 đang khoác áo ĐTQG: Hoàng Đức (Viettel), Trọng Hùng (Thanh Hóa), Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu (Hà Nội), Tiến Linh (Bình Dương)



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại