Ức chế tâm lý, bại tướng của HLV Park Hang-seo nhất quyết không quay lại với ĐT Indonesia

Lupo |

HLV Simon McMenemy sẽ không trở lại dẫn dắt ĐT Indonesia trong trận đấu gặp Malaysia sắp tới.

LĐBĐ Indonesia đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Họ đã tuyên bố sẽ sa thải HLV McMenemy sau 4 thất bại liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng trong gần một tháng qua, LĐBĐ xứ Vạn đảo vẫn chưa tìm được người thay thế.

Vào ngày 19/11 tới, Indonesia sẽ làm khách trên sân của Malaysia. Để chữa cháy, LĐBĐ Indonesia có động thái kỳ khôi là mời lại HLV McMenemy. Họ muốn nhà cầm quân này tạm dẫn dắt đội tuyển nốt một trận đấu trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Ức chế tâm lý, bại tướng của HLV Park Hang-seo nhất quyết không quay lại với ĐT Indonesia - Ảnh 1.

HLV McMenemy đã chịu quá nhiều sức ép trong thời gian dẫn dắt ĐT Indonesia trong khi không có được sự hỗ trợ tốt nhất từ LĐBĐ

Đáp lại yêu cầu trên, HLV McMenemy dứt khoát nói không. Chiến lược gia người Scotland từng bị khủng hoảng tinh thần sau những trận thua liên tiếp. "Giọt nước làm tràn ly" chính là thất bại 1-3 trên sân nhà trước ĐT Việt Nam với thế trận thua kém hoàn toàn. Giờ đây, cách hành xử tiền hậu bất nhất từ LĐBĐ Indonesia càng khiến ông McMenemy ức chế hơn.

Nhiều khả năng, Indonesia phải bước vào trận đấu với Malaysia mà không có HLV trưởng. Khi đó, 2 trợ lý Yeyen Tumenda và Joko Susilo sẽ tạm thời đảm nhiệm việc lựa chọn và sắp xếp đội hình.

Indonesia hiện đang xếp cuối bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 0 điểm sau 4 lượt trận. Hi vọng đi tiếp của đội bóng xứ Vạn đảo gần như đã chấm dứt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại