“Tội đồ” của Thái Lan từng dâng chiến thắng cho Việt Nam lo lắng trước cuộc đấu ở Mỹ Đình

Tiểu Mã |

Thủ môn Kawin Thamsatchanan cho rằng tuyển Thái Lan sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn khi phải đá liền hai trận sân khách ở vòng loại World Cup gặp Malaysia và Việt Nam.

Tối 10/11, tờ báo FOX Sports tiếng Thái có bài viết với nhan đề: "Cố lên nhé! ĐTQG Thái Lan có buổi tập cuối cùng trước chuyến hành quân đến Malaysia và Việt Nam".

Theo tờ báo này thì sáng qua (10/11), thủ môn Kawin Thamsatchanan mới từ Bỉ trở về Thái Lan để hội quân cùng đồng đội. Thay vì dành chút ít thời gian để nghỉ ngơi, anh lập tức lao vào tập luyện với hy vọng có thể góp sức giúp toàn đội giành những kết quả có lợi trước Malaysia và Việt Nam.

Người gác đền sinh năm 1990 phát biểu đầy quyết tâm nhưng lại tỏ ra rất thận trọng khi nói về hai trận đấu sắp tới:

"Tôi vừa trở về từ Bỉ và tôi bước vào lập luyện ngay. Tình trạng thể chất của tôi đang rất tốt. Cá nhân tôi không có vấn đề gì cả. Tôi cần phải tập luyện thật quyết tâm để có cơ hội góp sức mình cùng các đông đội ở hai trận đấu khó khăn sắp tới.

Malaysia và Việt Nam đều là những đội bóng rất mạnh ở Đông Nam Á. Chắc chắn, chúng tôi sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn khi chơi trên sân của họ. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống thử thách trong đó có cả những áp lực từ CĐV ở Malaysia và Việt Nam.

“Tội đồ” của Thái Lan từng dâng chiến thắng cho Việt Nam lo lắng trước cuộc đấu ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Kawin tỏ ra khá lo lắng trước hai trận gặp Malaysia và Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng Thái Lan có thể vượt qua những áp lực đó để giành kết quả khả quan. Trong thời gian này, chúng tôi cần cố gắng học hỏi chiến thuật của HLV trưởng càng nhiều càng tốt.

Chúng tôi cũng rất cần sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi hành quân đến Malaysia và Việt Nam với tinh thần chiến đấu hết mình vì những người hâm mộ ở quê nhà".

Kawin Thamsatchanan chính là người từng sắm vai "tội đồ" khi Thái Lan gặp Việt Nam ở giải King’s Cup 2019. Anh mắc lỗi tai hại khiến "Voi chiến" để thua thầy trò HLV Park Hang-seo 0-1 đúng vào thời điểm cuối trận. Sau đó, thủ môn này đã phải cất lời xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

Thời gian gần đây, thủ môn này cũng đánh mất vị trí của mình, không còn là thủ thành số 1 ở ĐTQG Thái Lan. Vì thế, ở hai trận đấu sắp tới gặp Malaysia và Việt Nam, Kawin hoàn toàn có thể chỉ được góp mặt ở đội hình dự bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại