Thái Lan thua bẽ bàng trước Campuchia, vấp mối nguy lớn ở đấu trường châu Á

Tiểu Mã |

Thái Lan đã gây thất vọng tràn trề cho người hâm mộ khi để thua trước đối thủ chiếu dưới Campuchia ở vòng loại giải U19 châu Á.

Tại vòng loại giải U19 châu Á 2020, U19 Thái Lan sau hai trận toàn thắng đối đầu Campuchia trên sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Pênh. Dù phải chơi trên sân khách song người Thái vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ, bởi "Voi chiến" vừa khép lại 2 trận đấu đầu tiên với việc trút tới 30 bàn vào lưới đối phương mà chưa để thủng lưới.

Thế nhưng, cú sốc lớn đã xảy ra ở Phnom Penh. Trong một ngày thi đấu dưới sức với phong độ tệ hại, Thái Lan sớm mắc những sai lầm liên tiếp và hệ quả là họ phải trả giá bằng hai bàn thua khi trận đấu mới trôi được 26 phút.

Phút 15, hệ thống phòng ngự của Thái Lan đã mắc sai lầm, bất lực nhìn một cầu thủ Campuchia ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Chưa kịp tỉnh giấc sau "gáo nước lạnh", người Thái tiếp tục tỏ ra sơ hở và phải nhận bàn thua thứ hai sau đó khoảng 10 phút.

Thái Lan thua bẽ bàng trước Campuchia, vấp mối nguy lớn ở đấu trường châu Á - Ảnh 1.

U19 Thái Lan (áo xanh) gây bất ngờ rất lớn khi để thua Campuchia.

Dính hai bàn thua đầy choáng váng, U19 Thái Lan không còn cách nào khác ngoài việc vùng lên tấn công với hy vọng lật ngược thế cờ. Thế nhưng, thay vì liên tục "tra tấn" hàng phòng ngự đối phương giống như 2 trận trước (gặp Brunei và Northern Mariana Islands ), U19 Thái Lan lại thi đấu đầy bế tắc và hoàn toàn bó tay trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của U19 Campuchia.

Phải đợi đến phút 81, Thái Lan mới ghi được 1 bàn rút ngắn cách biệt. Thế nhưng, người Thái cũng không thể tận dụng bàn gỡ này để tạo hưng phấn về tâm lý và có thể chơi hứng khởi hơn. Sau 10 phút bù giờ của hiệp 2, U19 Thái Lan vẫn bất lực trong việc ghi bàn san bằng cách biệt, qua đó chấp nhận trận thua muối mặt với tỷ số 1-2.

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, một số cầu thủ Campuchia tỏ ra vô cùng sung sướng khi đã đánh bại được Thái Lan. Còn với người Thái, thất bại này khiến họ phải đứng thứ 3 do thua Campuchia đối đầu dù  có cùng 6 điểm.

Nếu không thể vực dậy tâm lý sau thất bại gây sốc, viễn cảnh người Thái không thể lọt vào vòng chung kết cũng chẳng phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại