Indonesia chọn đồng hương thầy Park vì… lương 'bèo'

Bảo Phương |

LĐBĐ Indonesia đang cân nhắc mời HLV Shin Tae-yong về dẫn dắt ĐTQG nước này sau sự chia tay với HLV McMenemy.

Sau khi chính thức chia tay với vị chiến lược gia McMenemy, LĐBĐ Indonesia vẫn đang ráo riết đi tìm người ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG nước này.

Theo tờ Antara News, 2 ứng viên được LĐBĐ Indonesia nhắm đến là HLV Luiz Milla và HLV Shin Tae-yong. Tuy vậy, nếu so sánh với “người cũ” Milla, HLV người Hàn - Shin Tae-yong vẫn là cái tên được đánh giá là có lợi thế hơn hẳn.

Bởi lẽ, hiệu ứng Park Hang Seo là rất lớn với bóng đá Đông Nam Á, nên các đội tuyển và CLB đều đã và đang hướng mục tiêu về các HLV Hàn Quốc.

Hơn nữa, Shin Tae Yong từng “gây sốt” một thời khi dẫn dắt Hàn Quốc dự World Cup 2018 và tạo nên một trong những cú “sốc” lớn nhất lịch sử World Cup khi đánh bại ĐT Đức 2-0, qua đó tiễn “cỗ xe tăng” về nước ngay ở vòng bảng.

Indonesia chọn đồng hương thầy Park vì… lương bèo - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong là ưu tiên hàng đầu của LĐBĐ Indonesia.

Theo Indo Sport, một lý do khác khiến LĐBĐ Indonesia ưu tiên HLV Shin Tae-yong là ở khoản lương bổng. Theo đó, mức đãi ngộ mà vị chiến lược gia người Hàn đòi hỏi là thấp hơn rất nhiều so với HLV Milla.

Trước đây, Indonesia phải trả mức lương mỗi năm cho Luis Milla lên đến 1,5 triệu euro (tương đương 38,44 tỷ VND), khoảng 2 tỷ rupiah mỗi tháng. Trong khi đó, Shin Tae-yong lại nằm trong số các HLV nhận lương thấp nhất World Cup 2018. Ông chỉ nhận được 450.000 euro/năm từ LĐBĐ Hàn Quốc.

“Chúng tôi lựa chọn HLV với mức lương không vượt quá con số mà Luis Milla từng nhận trước đây”, đại diện PSSI nhấn mạnh.

Hiện tại, Indonesia đang xếp chót bảng G vòng loại World Cup 2022 sau 4 lượt trận toàn thua. Ở bảng đấu này, Thái Lan và Việt Nam có cùng 7 điểm, UAE đang xếp thứ 3 với 6 điểm. Malaysia có 3 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại