Vòng loại giải châu Á: Không tạo được "mưa bàn thắng", Việt Nam đứng ở vị trí đầy rủi ro

Lupo |

So với những chiến thắng đậm đà của nhiều đội tuyển khác, tỉ số 3-0 trước Mông Cổ chưa thể giúp U19 Việt Nam chiếm ưu thế lớn.

Ngoại từ bảng C đã kết thúc sớm, bảng A đá muộn và bảng G đá trước 2 lượt trận, 8 bảng đấu còn lại của vòng loại U19 châu Á 2020 đều khởi tranh ngày hôm qua 7/11.

Lượt trận đầu tiên không có nhiều bất ngờ. Hầu hết các đội được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng. Cú sốc hiếm hoi là việc Lào cầm chân Australia với tỉ số 2-2.

Sau lượt trận đầu, U19 Việt Nam có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +3. Thành tích này giúp đoàn quân áo đỏ tạm thời đứng thứ năm trên BXH các đội nhì bảng. Nếu thứ tự được giữ nguyên, Việt Nam sẽ giành vé vào VCK do chủ nhà Uzbekistan nằm trong số 15 đội thành tích tốt nhất (bao gồm 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc).

Vòng loại giải châu Á: Không tạo được mưa bàn thắng, Việt Nam đứng ở vị trí đầy rủi ro - Ảnh 1.

U19 Việt Nam đang nằm ở vị trí khá chông chênh (bảng A chưa thi đấu)

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn khá chông chênh cho U19 Việt Nam. Những cơn mưa bàn thắng có xuất hiện bất cứ lúc nào tại vòng loại U19 châu Á và khiến cục diện thay đổi chóng mặt. Cách đây chưa lâu, U16 Việt Nam từng bị loại dù kiếm được 6 điểm sau 3 trận và hiệu số bàn thắng bại lên tới +8, bởi 4 đội nhì bảng xếp trên đều giành được tới 7 điểm.

Vòng loại giải châu Á: Không tạo được mưa bàn thắng, Việt Nam đứng ở vị trí đầy rủi ro - Ảnh 2.

Màn trình diễn của U19 Việt Nam chưa giúp người hâm mộ được an tâm

Nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Philippe Troussier là thắng Guam với cách biệt càng lớn càng tốt trước khi bước vào màn thư hùng với Nhật Bản.

Với những gì mà U19 Việt Nam thể hiện trước Mông Cổ, đoàn quân áo đỏ sẽ còn phải cải thiện rất nhiều nếu muốn đạt thành tích như mong muốn và giành vé đến VCK U19 châu Á 2020.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại