U22 thắng ĐTQG, thầy Park đang dụng chiêu "Song thủ hỗ bác" thành công mỹ mãn

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh |

Thêm lần nữa đội tuyển Việt Nam thất thủ trước các "đàn em" U22, nhưng đấy không phải là kết quả đáng ngại, bởi nó nằm trong lộ trình mà thầy Park trù liệu cho các học trò của mình.

1. Trên thực tế, dù cho ĐTQG và U22 Việt Nam không có mấy sự khác biệt, thậm chí tương đồng khá nhiều về mặt lực lượng, nhất là khi được tăng cường thêm hai cầu thủ U22 ở SEA Games 30, song lại là bài toán khó với HLV Park Hang-seo khi sẽ phải vận dụng hai lối chơi gần như hoàn toàn khác nhau, với mục tiêu và hoàn cảnh khác nhau.

Với ĐTQG Việt Nam là hai trận đấu cực kỳ khó khăn trước mắt với hai đối thủ đều được đánh giá là mạnh hơn. Dù đội tuyển Việt Nam đang nắm ưu thế ở bảng đấu của mình với vị trí thứ hai, đồng thời được đá cả hai trận đấu này trên sân nhà, nhưng UAE là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng, còn Thái Lan đang ngày càng hoàn thiện với hàng tiền vệ và tiền đạo cực mạnh, cũng như có lợi thế về mặt tâm lý khi vừa thắng UAE 2-1 ở vòng đấu trước.

U22 thắng ĐTQG, thầy Park đang dụng chiêu Song thủ hỗ bác thành công mỹ mãn - Ảnh 1.

Sự chắc chắn của hàng phòng ngự đang là ưu tiên hàng đầu ở đội tuyển Việt Nam.

Hẳn nhiên ở hai trận đấu này, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ cho các học trò của mình thực hiện lối chơi phòng ngự - phản công, lấy sự chắc chắn của hàng thủ vốn là thế mạnh cực kỳ đáng kể từ ngày ông cầm quân ở Việt Nam, để tìm kiếm một kết quả có lợi với những toan tính đường dài.

Thái Lan đang sở hữu hàng công cực mạnh, còn UAE đang rất "khát điểm" sau trận thua tai hại trước "Voi chiến". Cả hai đội bóng này chắc chắn đều sẽ sử dụng lối chơi tấn công hòng hạ gục Việt Nam, và lối chơi ấy sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin có thể mở ra cơ hội cho mình nếu chơi tốt như thường lệ.

Nên nhớ, trong trận thua của đội tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam, ở hàng thủ chỉ có duy nhất Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng nằm trong diện đá chính khi gặp UAE và Thái Lan, còn lại toàn là những cái tên khó lòng có suất đá chính. Ở giữa sân và trên hàng tiền đạo, thầy Park cũng không bố trí những mũi nhọn tốt nhất của mình, với chỉ 2 cầu thủ "chắc suất" là Tuấn Anh và Văn Toàn.

U22 thắng ĐTQG, thầy Park đang dụng chiêu Song thủ hỗ bác thành công mỹ mãn - Ảnh 2.

2. Ngược lại, ở SEA Games 30, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ không thể sử dụng lối chơi mà đội tuyển Việt Nam áp dụng trước Thái Lan và UAE. Thay vào đó, họ sẽ phải chủ động chơi tấn công, thậm chí là đánh phủ đầu đối phương để nhanh chóng họ gục đối phương, đoạt vé vào bán kết sớm, thậm chí là chắc ngôi đầu bảng sớm để tiết kiệm được sức lực cho lịch thi đấu "vắt sức" với đến 5 trận đấu chỉ trong vỏn vẹn có 10 ngày.

Ở đó, hàng thủ U22 Việt Nam không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự đơn thuần, mà còn phải là tuyến tấn công đầu tiên, đẩy cao đội hình để chủ động chơi pressing, tạo ra thêm nhiều hướng, nhiều mũi nhọn tấn công để hạ gục đối phương.

Một mình cầm cả hai đội tuyển, với khoảng cách các giải đấu tương đối sát nhau, HLV Park Hang-seo sẽ phải sử dụng "môn võ công" Song thủ hỗ bác mà Kim Dung từng khiến không ít người ngất ngây trong bộ tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu", với người nghĩ ra là Chu Bá Thông, lấy tay trái đánh tay phải, tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, lòng có thể dùng vào hai việc.

U22 thắng ĐTQG, thầy Park đang dụng chiêu Song thủ hỗ bác thành công mỹ mãn - Ảnh 3.

Sau khi luyện thành "Song thủ hỗ bác", Chu Bá Thông có thể phân thân giáp kích, lấy hai đánh một, khiến dù cho võ công vẫn kém Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong một bậc, nhưng không ai có thể đánh thắng được y.

Quang Hải là người ghi bàn cho U22 Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vừa qua. Đấy là tin vui nhất, chứng tỏ rằng HLV Park Hang-seo đã đặt niềm tin vào đúng người để luyện thành "Song thủ hỗ bác" của riêng mình.

Quang Hải là cầu thủ thích nghi cực nhanh với bất cứ lối chơi và đội hình nào. Thậm chí, tiền vệ người Đông Anh còn là "bản lề" để thầy Park có thể mặc sức chuyển đổi lối chơi, đội hình ở cả U22 Việt Nam lẫn ĐTQG, cũng như trong từng trận đấu cụ thể.

U22 thắng ĐTQG, thầy Park đang dụng chiêu Song thủ hỗ bác thành công mỹ mãn - Ảnh 4.

Quang Hải đã quá quen thuộc với lối chơi của đội tuyển Việt Nam, và chiến thắng gần nhất trên sân nhà Mỹ Đình của ĐTQG Việt Nam là do chính ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam này mang về, bằng một pha bay người "ngả bàn đèn" sát mặt đất siêu phẩm. Giờ đây, mối lo duy nhất của thầy Park là liệu Quang Hải có thể hiện được vai trò "linh hồn" của mình như thế được ở U22 Việt Nam hay không.

Bàn thắng của Quang Hải và trận thắng của U22 Việt Nam trước các "đàn anh" là câu trả lời rõ ràng nhất. Quang Hải không cần đến 5 tuần để hòa nhập với các đồng đội trẻ, mà anh đã sẵn sàng ngay từ bây giờ để đóng vai trò ngôi sao sáng nhất đưa U22 Việt Nam thẳng tiến đến chức vô địch SEA Games.

Bài toán Quang Hải đã xong, giờ là lúc thầy Park có thể xoa tay đi lo việc khác, với nụ cười trên môi khi chiêu "Song thủ hỗ bác" của mình đang vận hành cực kỳ trơn tru, dù trước mặt vẫn đang là cường địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại