"Nhát gan" ở Trung Quốc, HLV Lippi nhận bão chỉ trích từ Italia vì "ngồi mát ăn bát vàng"

Linh Đan |

HLV Marcello Lippi đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Trung Quốc và Italia bởi dấu hỏi về tinh thần trách nhiệm dù nhận mức lương cao ngất ngưởng.

Cách đây ít ngày, truyền thông Trung Quốc xôn xao trước thông tin HLV Li Tie (CLB Wuhan Zall) sẽ dẫn dắt ĐTQG nước này tham dự Cúp Đông Á 2019, chứ không phải là HLV lão làng người Italia, Marcello Lippi.

Nhiều nguồn tin cho biết, sở dĩ có sự việc này là bởi Cúp Đông Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên HLV Lippi đã căn cứ vào đó để từ chối làm việc.

Đây được xem là diễn biến khó hiểu và chẳng khác nào "thêm dầu vào lửa", trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc đang bị dư luận chỉ trích nặng nề sau trận hòa Philippines ở vòng loại World Cup 2022 và cả thành tích bết bát của cả đội U22 (HLV Guus Hiddink đã bị mất việc sau trận thua U22 Việt Nam).

Thậm chí không ít khán giả còn cho rằng HLV Lippi từ chối dẫn dắt ĐT Trung Quốc ở Cúp Đông Á là bởi "sợ" sẽ phải nhận lấy thất bại khi đối đầu với Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nhát gan ở Trung Quốc, HLV Lippi nhận mưa gạch đá từ Italia vì ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1.

Cúp Đông Á 2019 gồm 4 đội tham dự, gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hong Kong (TQ).

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận Trung Quốc, truyền thông Italia cũng bắt đầu quan tâm đến vụ việc này và dành nhiều bài viết để nói về HLV Lippi.

Rome Sports Daily thậm chí còn đặt câu hỏi về việc liệu công việc mà Lippi đang làm có thực sự là HLV trưởng của ĐTQG Trung Quốc. Tờ báo này viết: "Nếu bạn nhận được tiền lương của huấn luyện viên trưởng, bạn nên làm đúng với công việc của mình. Truyền thông Trung Quốc nói rằng Lippi sẽ có kỳ nghỉ dài tới 4 tháng. Đó thật là một trớ trêu lớn khi bạn vừa được đi nghỉ và vẫn nhận được lương, còn đội tuyển thì đang bị chỉ trích".

Sở dĩ xuất hiện chi tiết "kỳ nghỉ 4 tháng" của Lippi là bởi sau trận đấu với Syria vào ngày 14/11/2019, phải đến tận ngày 26/3/2020 ĐT Trung Quốc mới có trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup. Và với việc từ chối làm việc tại Cúp Đông Á, vị HLV 71 tuổi này nghiễm nhiên có tới 4 tháng liền nghỉ ngơi.

Nhát gan ở Trung Quốc, HLV Lippi nhận mưa gạch đá từ Italia vì ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2.

Marcello Lippi từng rời ghế HLV trưởng ĐT Trung Quốc sau Asian Cup 2019 nhưng rồi lại quay trở lại.

Trước những thông tin trên, dân mạng Italia đã để lại nhiều bình luận gay gắt về thái độ làm việc của Marcello Lippi, dù mức lương nhận được cao ngất ngưởng. Thậm chí, có người còn đề nghị không cho Lippi trở về Italia trong kỳ nghỉ của ông.

"Nhận lượng 23 triệu euro mỗi năm nhưng không chịu dẫn dắt đội tuyển mà lại đi nghỉ? Tính ngồi mát ăn bát vàng hay gì?", một CĐV Italia bình luận.

Một khán giả khác còn gay gắt hơn: "Giải pháp đơn giản nhất là bảo ông ta đừng có trở về Italia nữa, đặc biệt là Viareggio (quê hương của Lippi, một thành phố nghỉ mát ven biển ở phía bắc của đảo Tuscany)".

Thậm chí, có CĐV còn lật lại quá khứ để chỉ trích Lippi: "Nhớ lại World Cup 2010 xem, ông ta đã phá hủy bóng đá Ý như thế nào? HLV tài ba này đã khiến đội tuyển không vượt qua nổi vòng bảng. Ông ta kiêu ngạo và còn gạt cả Buffon ra khỏi đội hình. Lippi cứ cố che dấu cái lưng đau và tuổi già của mình như vậy. Thật sự chẳng khó hiểu khi người hâm mộ Trung Quốc lại nổi điên với ông ta", tờ Sohu của Trung Quốc dẫn lại một số bình luận về HLV Lippi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại