Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng

Hồng Minh - Anh Dũng |

Ngoài giờ tu học, tăng sinh HVPGVN tại Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động thể thao trong đó có đá bóng - môn thể thao được ưa chuộng nhất hành tinh.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 1.

Sau giờ học chiều, các tăng sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội lại tham gia chơi đá bóng, đá cầu...

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 2.

Tăng sinh Thích Nhuận Định cho biết: "Chơi bóng giúp chúng tôi rèn luyện sức khỏe, thắt chặt hơn tình đoàn kết".

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 3.

Một pha đi bóng quyết liệt của các cầu thủ.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 4.

HVPGVN tại Hà Nội có 4 đội bóng, mỗi đội có ít nhất 12 cầu thủ, thường xuyên đá giao hữu với nhau.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 5.

Không chỉ đá giao hữu trong Học viện, các tăng sinh còn đá giao hữu với các trường khác.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 6.

Khi đá giao hữu với các đơn vị bên ngoài, mỗi đội sẽ chọn những cầu thủ tiêu biểu nhất vào đội bóng đại diện cho Học viện.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 7.

Các trận đấu không bao giờ thiếu sự có mặt của các cổ động viên.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 8.
Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 9.

Với các tăng sinh, thắng hay thua không quan trọng...

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 10.

...quan trọng là vui và khỏe nên sẽ chẳng bao giờ có va chạm ác ý.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 11.

Trước mỗi pha bóng hay lại vang lên tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên.

Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 12.
Khi các nhà sư trổ tài... đá bóng - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại