"Tịt ngòi" hơn 2 tháng, Alexander Đặng không còn cơ hội thuyết phục HLV Park Hang-seo?

Nara |

Phong độ của Alexander Đặng trong mùa giải này đã sa sút đáng kể.

13 bàn thắng tại giải Hạng nhì Na Uy trong mùa giải 2018 đã giúp cái tên Alexander Đặng trở thành niềm hi vọng của người hâm mộ Việt Nam. Với chiều cao 1m84 và thể hình, chân sút 29 tuổi được coi là lời giải cho bài toán tiền đạo cắm ĐT Việt Nam khi Anh Đức sa sút vì tuổi tác.

Tuy nhiên, phong độ của Alexander Đặng đã đi xuống trong mùa giải 2019. Anh ghi được 4 bàn thắng trong 14 trận ra sân cho CLB Nest-Sotra. Theo nhận xét từ thầy Park, chân sút này mạnh mẽ trong tranh chấp nhưng thiếu đi sự linh hoạt và khả năng phối hợp với đồng đội, điều cực kỳ quan trọng với các tiền đạo trong hệ thống chiến thuật ĐT Việt Nam.

Tịt ngòi hơn 2 tháng, Alexander Đặng không còn cơ hội thuyết phục HLV Park Hang-seo? - Ảnh 1.

Alexander Đặng mới chỉ ghi được 7 bàn thắng khi mùa giải 2019 sắp khép lại, giảm khá nhiều so với con số 13 bàn mùa trước.

Bản thân Alexander Đặng cũng không trụ lại được Nest-Sotra mà phải chuyển đến Jerv. Ở đội bóng mới, tiền đạo 29 tuổi ghi 3 bàn trong 3 trận đầu. Nhưng kể từ sau đó, anh trải qua chuỗi trận "tịt ngòi".

Cho đến giờ đã là hơn 2 tháng trôi qua, Alexander Đặng vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn. Jerv đã chắc chắn trụ hạng nhưng cũng chỉ đứng nửa cuối BXH. Trong khi đội bóng cũ Nest-Sotra dù bị trừ 4 điểm vẫn đang xếp thứ 5 và có cơ hội đấu play-off thăng hạng.

Giải Hạng nhì Na Uy sẽ kết thúc vào tháng 11 và dự kiến trở lại vào tháng 3/2020. Vào tháng 3/2020, ĐT Việt Nam cũng tập trung cho loạt trận vòng loại World Cup 2020. Không còn nhiều cơ hội thể hiện, khả năng Alexander Đặng được HLV Park Hang-seo đưa vào kế hoạch trong tương lai gần là rất thấp.

Dù vậy, thầy Park từng thành công với Anh Đức, chân sút trở lại ĐTQG khi đã 32 tuổi. Cánh cửa vẫn mở nếu như Alexander Đặng tìm lại phong độ và cải thiện lối chơi trong những mùa giải tiếp theo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại