Công Phượng, Văn Hậu vẫn loay hoay ở châu Âu, đội tuyển thiệt thòi

Anh Dũng |

Không ít lần, HLV Park Hang-seo lo ngại việc Công Phượng và Đoàn Văn Hậu phải dự bị quá nhiều khi sang châu Âu chơi bóng sẽ khiến cả hai mất cảm giác bóng trong giai đoạn khốc liệt nhất của vòng loại World Cup 2022

Rạng sáng 20-10, dù đội nhà Heerenveen giành chiến thắng 4-2 trước AZ Alkmaar nhưng nhiều CĐV Hà Lan và người hâm mộ Việt Nam đã chế giễu, mỉa mai nhau ngay trên trang chủ CLB. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc HLV trưởng Johnny Jansen vẫn chưa cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu ra sân kể từ ngày đầu quân cho Heerenveen.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên trang chủ CLB Sint Truidense VV ở Giải Vô địch quốc gia Bỉ, nơi tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang đầu quân. Nhiều CĐV Bỉ lấy làm ngạc nhiên khi đội nhà bị người hâm mộ từ Việt Nam chỉ trích vì Công Phượng tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở vòng 11 Jupiler Pro League. 

Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp tại Giải Vô địch quốc gia Bỉ, Công Phượng làm khán giả. Điều đó khiến lượng CĐV hùng hậu của ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo HAGL cảm thấy thất vọng, nhưng thay vì động viên thì nhiều người lại lựa chọn cách chỉ trích Sint Truidense VV, dù ai cũng hiểu yếu tố chuyên môn sẽ quyết định việc Công Phượng đủ khả năng ra sân hay không.

 Công Phượng, Văn Hậu vẫn loay hoay ở châu Âu, đội tuyển thiệt thòi  - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm này, Công Phượng đã trải qua 2 tháng không được thi đấu chính thức ở Bỉ, còn Văn Hậu cũng trải qua 4 trận ngồi dự bị. Theo phân tích của giới chuyên môn, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo sẽ đau đầu nếu tình trạng này kéo dài. 

Ở hai lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua, Văn Hậu vẫn chơi tròn vai khi chạm trán Indonesia và Malaysia, trong khi Công Phượng chỉ ra sân 63 phút ở trận thắng Malaysia 1-0. 

Điều đó phản ánh phần nào quãng thời gian cả hai ngồi dự bị khi sang châu Âu, trong đó Đoàn Văn Hậu mới trải qua tình cảnh không được thi đấu ngắn ngày hơn nên vẫn giữ được cảm giác bóng tốt, còn Công Phượng phải loay hoay với việc tìm lại phong độ khi trở về đội tuyển quốc gia.

Mới đây, báo chí Hàn Quốc dành khá nhiều bài viết về Lee Seung-woo - ngôi sao trẻ được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc". 

Từng là đồng đội với Son Heung-min góp công giúp Olympic Hàn Quốc đăng quang ở ASIAD 18, Lee Seung-woo được kỳ vọng sẽ thăng tiến sự nghiệp ở châu Âu, nhất là khi anh được gắn mác trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona. 

Thế nhưng, cũng gần 2 tháng kể từ ngày chuyển đến Sint Truidense VV làm đồng đội với Công Phượng, Lee Seung-woo cũng chưa được đăng ký thi đấu trận nào. Hậu quả là HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc Paulo Bento gạch tên "Messi Hàn Quốc" trong suốt 3 trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bóng đá Hàn Quốc vốn có rất nhiều tài năng nên việc loại Lee Seung-woo không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Ngược lại, HLV Park Hang-seo buộc phải kiên nhẫn với Công Phượng và Văn Hậu, bởi cả hai đều đóng góp rất nhiều công sức cho tuyển quốc gia thời gian qua. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, nếu cứ loay hoay tìm cách khẳng định bản thân ở châu Âu nhưng vẫn không được ra sân thi đấu thì sớm muộn, Công Phượng và thậm chí Văn Hậu sẽ mất chỗ đứng ở tuyển Việt Nam trong những trận cầu có tính chất quan trọng nhất. 

Đặc biệt khi chính thầy Park từng trả lời báo chí về việc ông cảm thấy rất lo khi mỗi cuối tuần lại nghe tin Công Phượng không được thi đấu, buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tính toán lại các phương án vận hành hàng công đội tuyển một khi tiền đạo xứ Nghệ mất phong độ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại