Phóng viên Malaysia tâm phục khẩu phục, chấm Việt Nam điểm A+ sau 2 chiến thắng ấn tượng

Nara (Ảnh: Đoàn Ca) |

Cây viết nổi tiếng Gabriel Tan (Malaysia) đã có những đánh giá về màn trình diễn của các đội bóng Đông Nam Á sau lượt trận thứ ba và thứ tư vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được chấm điểm cao nhất với những chiến thắng quan trọng. Đây cũng là 2 đội bóng Đông Nam Á có khả năng giành vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á lớn nhất. Sau đây là những đánh giá chi tiết của Gabriel Tan:

Việt Nam: A+

Trong 12 tháng qua, Việt Nam cho thấy họ có thể gây bất ngờ trước "đại gia" ở châu Á. Nhưng họ cũng không hề quên cách đánh bại các đối thủ quen thuộc tại Đông Nam Á. Việt Nam vượt qua Malaysia 1-0 trên sân nhà trước khi đánh bại Indonesia ngay ở Bali.

HLV Park Hang-seo cho thấy sự biến hóa trong cách sắp xếp nhân sự. 2 sự thay đổi của ông ở trận gặp Indonesia so với trận đấu với Malaysia là Tiến Linh và Đức Huy đều thể hiện tốt.

Phóng viên Malaysia tâm phục khẩu phục, chấm Việt Nam điểm A+ sau 2 chiến thắng ấn tượng - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có 2 chiến thắng thuyết phục trong tháng 10

Ngôi sao: Quế Ngọc Hải

Như mọi khi, Quang Hải là người tỏa sáng. Nhưng Quế Ngọc Hải đang cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Anh kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn quyết định trước Malaysia và trực tiếp sút tung lưới Indonesia. Quế Ngọc Hải còn thể hiện tố chất thủ lĩnh một cách rõ ràng khi chơi bên cạnh 2 đồng đội trẻ hơn là Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng.

ĐTVN về nước tối 16/10

Thái Lan: A+

Thái Lan vẫn đang bất bại sau 3 trận tại vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý, họ đánh bại được UAE, đội tuyển từng lọt vào bán kết Asian Cup 2019.

Thiếu vắng những Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan hay Tristan Do, Thái Lan đã có Phitiwat Sukjitthammakul và Nitipong Selanon thay thế. HLV Akira Nishino cũng đưa tiền đạo kỳ cựu Dangda trở lại đội tuyển.

Ngôi sao: Ekanit Panya

Ekanit Panya từng một thời giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Thai League. Ở tuổi 19, chân sút này đã tận dụng tốt thời cơ khi được vào sân và ghi bàn thắng giúp đội nhà đánh bại UAE.

Phóng viên Malaysia tâm phục khẩu phục, chấm Việt Nam điểm A+ sau 2 chiến thắng ấn tượng - Ảnh 3.

Ekanit Panya ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 của Thái Lan trước UAE

 Philippines: A

Cầm hòa Trung Quốc 0-0, Philippines cho thấy họ đang dần có các phương án hữu hiệu khi đối mặt với các đối thủ lớn. Philippines được phép tự tin đặt mục tiêu thắng đậm Maldives trong cuộc đọ sức đầu tháng 11 tới.

Malaysia: B-

Malaysia chỉ chơi duy nhất một trận trong tháng 10 và đó là thất bại trước Việt Nam. Công bằng mà nói, màn trình diễn của họ trước 38.000 khán giả tại Mỹ Đình không đến nỗi nào. Malaysia chỉ để thua bởi sự tỏa sáng của Quang Hải.

Phóng viên Malaysia tâm phục khẩu phục, chấm Việt Nam điểm A+ sau 2 chiến thắng ấn tượng - Ảnh 4.

Malaysia tạo ra khó khăn nhất định cho ĐT Việt Nam ở đầu trận đấu tại Mỹ Đình

Singapore: B-

2 trận thua Saudi Arabia và Uzbekistan không phải thảm họa. Singapore vốn đã biết trước sự khó khăn ngay sau khi biết kết quả bốc thăm. Hiện thầy trò HLV Tatsuma Yoshida chỉ kém đội đầu bảng 2 điểm và hi vọng vẫn còn.

Myanmar: C

Những tín hiệu lạc quan từ trận thua 0-2 trước Nhật Bản đã biến mất khi Myanmar bại trận tới 0-7 dưới tay Kyrgyzstan. Myanmar đang cố định hình lối chơi hơn là nỗ lực cạnh tranh trong bảng đấu của mình.

Campuchia: C-

Một tuần khó khăn cho Campuchia khi nhận 18 bàn thua sau 2 trận gặp Iran và Iraq. HLV Honda từng nói muốn tiến xa, Campuchia không thể lúc nào cũng chơi tử thủ. Nhưng rõ ràng đội bóng này cần thi đấu một cách cân bằng hơn.

Phóng viên Malaysia tâm phục khẩu phục, chấm Việt Nam điểm A+ sau 2 chiến thắng ấn tượng - Ảnh 5.

Campuchia để thua Iran tới 0-14

 Indonesia: D

Những tưởng thất bại trước Malaysia và Thái Lan đã đủ tệ hại, nhưng Indonesia còn đẩy cuộc khủng hoảng đi xa hơn khi thua UAE và Việt Nam. 0 điểm sau 4 trận, Indonesia gần như đã hết hi vọng và đang tính chuyện sa thải HLV Simon McMenemy.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại