Nội bộ Indonesia "có biến" trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam

CÁT TƯỜNG |

Thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, vị lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia kêu gọi huấn luyện viên Simon McMenemy nên sớm từ chức.

Sau 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 , đội tuyển Indonesia vẫn chưa thể giành điểm. Cụ thể, đội bóng xứ Vạn đảo bị Malaysia lội ngược dòng 2-3 cay đắng trên sân nhà, trước khi thua trắng Thái Lan và UAE với tỉ số lần lượt là 0-3 và 0-5.

Theo giới chuyên môn, thất bại của đội bóng có biệt danh "Merah Putih" tới từ khả năng cầm quân kém cỏi của huấn luyện viên trưởng Simon McMenemy. Chiến lược gia 41 tuổi được dự báo sẽ sớm mất việc nếu không thể xoay chuyển cục diện ở trận gặp Việt Nam.

Mới đây, trên tờ BolaSport, ông Refrizal - thành viên thuộc Hội đồng thường trực Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã có phát biểu về "ghế nóng" của huấn luyện viên McMenemy. Vị quan chức của PSSI nói: "Theo tôi huấn luyện viên McMenemy nên rời khỏi đội tuyển Indonesia để không còn gánh nặng gì nữa. Bản thân tôi cũng từng khuyên ông ấy từ chức ngay sau trận thua Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua rồi".

"Nếu Indonesia thắng tuyển Việt Nam , chúng tôi sẽ xem xét tình hình. McMenemy phù hợp dẫn dắt một câu lạc bộ hơn là đội tuyển Quốc gia", ông Refrizal thẳng thắn nói.

Nội bộ Indonesia có biến trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Refrizal nhiều lần chỉ trích huấn luyện viên McMenemy. Ảnh Kumparan

Trước đó, ông Refrizal cũng nhiều lần đăng đàn chỉ trích tài cầm quân của huấn luyện viên Simon McMenemy. Ông cho biết từng công khai phản đối chiến lược gia người Scotland lên nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Quốc gia hồi tháng 12 năm ngoái.

Cụ thể, ở vị trí huấn luyện đội tuyển Quốc gia khi đó, Refrizal khẳng định có 3 ứng cử viên cạnh tranh cùng lúc, 2 trong số đó là huấn luyện viên nội và người còn lai là Simon McMenemy. Tuy nhiên, quyền chủ tịch PSSI Joko Driyono đã đánh giá cao quyết tâm, tham vọng của McMenemy, với bản thành tích giúp Bhayangkara giành chức vô địch League 1 năm 2017.

Refrizal tiết lộ: “Cá nhân tôi đã phản đối kịch liệt việc ký hợp đồng với Simon McMenemy bởi các huấn luyện viên bản địa cũng rất tốt và quan trọng là họ hiểu về các cầu thủ, về tinh thần cũng như trách nhiệm của đội tuyển Quốc gia. Nhưng tiếc là tôi không thể làm gì bởi không có tiếng nói đủ mạnh để lấn át tất cả”.

Huấn luyện viên Simon McMenemy có kinh nghiệm làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2010, với chiến tích đưa đội tuyển Philippines lọt tới trận bán kết tại giải AFF Cup năm đó.

Sau khi gây ấn tượng ở tuyển Philippines, McMenemy chuyển tới làm việc tại V.League, dẫn dắt câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Những năm sau đó, nhà cầm quân sinh năm 1977 trôi dạt qua nhiều câu lạc bộ, trước khi ký hợp đồng với đội tuyển Indonesia hồi tháng 12.2018.

Nội bộ Indonesia có biến trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Simon McMenemy (trái) đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh Alvino Hanafi

Dưới thời McMenemy, đội bóng xứ Vạn đảo có 2 chiến thắng trong trận giao hữu, trước khi để thua 4 trận và thủng lưới tới 14 bàn. Hiện tại, cơ hội đi tiếp của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 đang "ngàn cân treo sợi tóc" sau chuỗi 3 trận toàn bại.

Hợp đồng của huấn luyện viên McMenemy với PSSI có hiệu lực tới hết kỳ AFF Cup 2020. Tuy nhiên, nhiều khả năng tương lai của nhà cầm quân người Scotland sẽ sớm được định đoạt sau trận gặp Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại