Nhắc lại chiến tích đánh bại Việt Nam, nhưng HLV Indonesia vẫn lo lắng trước đại chiến

Nara |

HLV Simon McMenemy khá thận trọng trước trận đấu Indonesia vs Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

3 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 trước Malaysia, Thái Lan và UAE đang tạo ra sức ép lớn với HLV Simon McMenemy của ĐT Indonesia. Đã xuất hiện những thông tin rằng nhà cầm quân này có thể bị sa thải nếu để thua tiếp Việt Nam.

Tại AFF Cup 2010, HLV Simon McMenemy từng dẫn dắt Philippines đánh bại Việt Nam 2-0 ngay tại Mỹ Đình. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam, chiến lược gia người Scotland không quên nhắc lại chiến tích này:

"Tôi có nhiều hiểu biết về tuyển Việt Nam, kinh nghiệm đối đầu với các bạn. Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi nhiều kể từ vài năm trở lại đây. Tôi hiểu cả điểm tốt và hạn chế của cầu thủ Việt Nam. Tôi có thành tích đối đầu tốt trước họ".

Bảng B, AFF Cup 2010: Việt Nam 0-2 Philippines


Tuy nhiên, HLV Simon McMenemy không quên thực tế khó khăn của mình cùng ĐT Indonesia hiện tại. Ông tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về trận đấu gặp Việt Nam:

"Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải học hỏi cách làm bóng đá của Việt Nam. Đây là vòng loại World Cup, là sân chơi tầm cỡ thế giới. Nếu bạn muốn tranh tài ở cấp độ ĐTQG, bạn cần phải có một ĐTQG đủ mạnh. Indonesia cần phải có một lộ trình phát triển rõ ràng, tập trung bắt đầu từ các giải đấu khu vực như AFF, sau đó mới là các giải đấu lớn hơn.

Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong 3-4 năm gần đây. Trước đây, lối chơi của Việt Nam thường rất dễ đoán. Nhưng tất cả giờ đây đã thay đổi.

Tôi rất ấn tượng với sự phát triển của ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. LĐBĐ Việt Nam luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho ĐTQG của họ. Việt Nam đang sở hữu một ĐTQG xuất sắc.

Nhắc lại chiến tích đánh bại Việt Nam, nhưng HLV Indonesia vẫn lo lắng trước đại chiến - Ảnh 2.

HLV Simon McMenemy đang chịu áp lực lớn

 Thi đấu với Việt Nam là một thử thách vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi sẽ đối đầu với nó với tinh thần đoàn kết. Việt Nam đã thắng Malaysia ở lượt đấu trước và đang có tinh thần rất tốt.

Indonesia thì mới trở về từ UAE và sẽ có những khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, giữ được sự lạc quan cũng như những động lực mạnh mẽ để có một màn trình diễn tốt nhất trước Việt Nam.

Khi làm HLV trưởng ĐT Indonesia, bạn sẽ phải đối mặt với áp lực ngay khi bạn đặt bút ký vào bản hợp đồng. Đây là một công việc rất khó khăn nhưng tôi là người đứng đầu của ĐTQG và tôi có những quyết định của riêng mình".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại