3 lần mời Việt Nam sang dự giải, Thái Lan đều chịu thất bại cay đắng

Nara |

Trong vòng 2 năm qua, Thái Lan đã 3 lần mời các đội tuyển của Việt Nam sang tham dự các giải giao hữu.

Cuối năm 2017, U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự M150 Cup trong ánh mắt nghi ngờ của người hâm mộ. Tất cả vẫn chưa quên trận thua 0-3 trước người Thái tại SEA Games 30, khiến đoàn quân áo đỏ bị loại ngay sau vòng bảng và HLV Hữu Thắng phải từ chức.

Sau một loạt các trận đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan trong trận tranh hạng ba. Một chi tiết rất đặc biệt là trước đó, HLV Park Hang-seo thử nghiệm rất nhiều vị trí. Song khi bước vào trận đấu với Thái Lan, người đại diện Lee Dong-jun đã lưu ý rằng Việt Nam rất cần một kết quả tốt để tạo ra cú hích về mặt tinh thần.

Và cuối cùng, U23 Việt Nam đã đánh bại người Thái ngay trên SVĐ Chang Arena với tỉ số 2-1 bằng cú đúp của Công Phượng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng còn xuất sắc cản phá được một quả penalty.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Gần 2 năm sau, người Thái mời ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019. Lúc này, vị thế của 2 nền bóng đá có sự thay đổi đáng kể. Việt Nam liên tục có những thành công ở cấp độ châu lục và là ĐKVĐ AFF Cup. Ngược lại, Thái Lan rơi vào khủng hoảng với những thất bại muối mặt.

Vẫn là SVĐ Chang Arena, cuộc đọ sức diễn ra căng thẳng, không hề đơn giản chỉ là một trận giao hữu. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Anh Đức đánh đầu sau cú đá phạt góc của Xuân Trường, thủ môn Kawin mắc sai sót để bóng đi vào lưới. Việt Nam thắng 1-0 và lọt vào trận chung kết gặp Curacao.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)

Còn Thái Lan thua nốt Ấn Độ trong trận tranh hạng ba và kết thúc King's Cup 2019 với thành tích tệ nhất trong lịch sử: xếp hạng tư, không ghi được bàn thắng nào.

Để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á, Thái Lan thêm một lần mời U19 Việt Nam góp mặt ở Cúp Tứ hùng GBS Bangkok Cup 2019. Dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, đoàn quân áo đỏ đánh bại người Thái trên đất khách bằng bàn thắng duy nhất ở những phút cuối.

Cúp Tứ hùng 2019: U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan

Thất bại này đem tới sự đả kích lớn cho người hâm mộ Thái Lan. Không ít fan Thái bi quan cho rằng ngoài việc để Việt Nam vượt qua ở cấp độ ĐTQG, Voi chiến cũng đang thua kém trong công tác đào tạo trẻ. Và nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bóng đá Thái Lan sẽ còn phải ngậm đắng nuốt cay trước Việt Nam trong những năm tới.

Về phần Việt Nam, những chiến thắng liên tiếp trên đất Thái giúp xóa đi cái dớp "thua Thái Lan" kéo dài suốt nhiều năm. Các cấp độ ĐT Việt Nam giờ đây luôn tự tin khi đối đầu với người Thái, bất kể trên sân nhà hay trong những chuyến làm khách.

Vào lúc 19h00 hôm nay, U19 Việt Nam sẽ đá trận chung kết Cúp Tứ hùng GBS Bangkok Cup 2019 gặp U19 Hàn Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại