Kỳ phùng địch thủ một thời của Quang Hải, Văn Hậu dễ dàng giành vé dự Olympic

Lupo |

Đây có lẽ là tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic 2020 nhẹ nhàng bậc nhất thế giới, chỉ sau chủ nhà Nhật Bản.

Kể từ khi Australia gia nhập LĐBĐ châu Á, New Zealand gần như độc chiếm ngôi đầu bóng đá châu Đại Dương. Tại Olympic 2020, LĐBĐ châu Đại Dương (OFC) được trao 1 trong 16 tấm vé tham dự.

Và không ngạc nhiên khi U23 New Zealand dễ dàng giành tấm vé này một cách thuyết phục. Họ vô địch giải U23 châu Đại Dương với thành tích toàn thắng 5 trận, ghi tới 33 bàn thắng. Không trận đấu nào New Zealand ghi ít hơn 4 bàn. Ngôi Vua phá lưới thuộc về tiền đạo Myer Bevan của New Zealand với 12 bàn chỉ sau 5 trận.

U23 New Zealand vô địch giải U23 châu Đại Dương

Đáng chú ý, lứa U23 New Zealand dự Olympic 2020 có khá nhiều cầu thủ từng dự U20 World Cup 2017 như chân sút chủ lực Myer Bevan, đội trưởng Logan Rogerson hay số 10 Clayton Lewis.

Khi ấy, U20 New Zealand hòa 0-0 U20 Việt Nam trong trận đấu mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn. Myer Bevan gần như mất tích trong vòng vây hàng thủ U20 Việt Nam và không một lần đánh bại được thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Kỳ phùng địch thủ một thời của Quang Hải, Văn Hậu dễ dàng giành vé dự Olympic - Ảnh 2.

Đình Trọng tranh chấp với cầu thủ New Zealand

Lứa U20 Việt Nam khi ấy cũng chứng kiến nhiều cầu thủ tiến bộ vượt bậc là trở thành trụ cột ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng. Những cái tên còn lại sẽ đóng vai trò quan trọng cho U23 Việt Nam trong chiến dịch săn vàng SEA Games và VCK U23 châu Á 2020.

Với sự chuẩn bị kỹ càng cộng thêm yếu tố may mắn, biết đâu U23 Việt Nam sẽ có dịp tái ngộ những đối thủ cũ từ New Zealand tại Olympic 2020 trên đất Nhật Bản.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại