"Tam anh" Thái Lan "tọa sơn quan hổ đấu", liệu thầy trò ông Park có xưng bá Đông Nam Á?

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh |

Một nguồn tin từ Thái Lan tiết lộ rằng không những "bỏ" hai suất quá tuổi ở SEA Games, HLV Akira Nishino còn định không dùng cả Supachai, Supachok lẫn Suphanat.

1. Nguồn tin này vẫn chưa thể được kiểm chứng. Nói cho cùng, việc HLV người Nhật của Thái Lan quyết định không dùng hai suất quá tuổi ở SEA Games 30 là hoàn toàn hợp lý, khi lấy đấu trường Đông Nam Á này làm bước đệm cho các cầu thủ trẻ của mình tập dượt cho "cuộc chiến" quyết định ở VCK U23 châu Á 2020. Nhưng để bỏ bộ ba tấn công đang là tương lai của bóng đá Thái Lan khỏi SEA Games, thì có vẻ vô lý tệ.

Bởi nếu như không tham dự SEA Games, cả ba cầu thủ này sẽ đánh mất cơ hội có được sự chuẩn bị chu đáo nhất cho đấu trường mà người Thái sẽ cần sự tập trung cao nhất - VCK U23 châu Á 2020. Vả lại, U22 Thái Lan cũng chưa quá mạnh đến mức độ "chấp người" đến thế ở đấu trường SEA Games. Dù sao, họ cũng đang là nhà đương kim vô địch, thậm chí còn vô địch 3 kỳ liên tiếp.

Tam anh Thái Lan tọa sơn quan hổ đấu, liệu thầy trò ông Park có xưng bá Đông Nam Á? - Ảnh 1.

Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, quyết định này của HLV Akira Nishino - nếu là sự thật, cũng không hẳn là không có lý. Nó có lý khi nhìn vào những gì mà HLV Park Hang-seo đang phải trải qua cùng bóng đá Việt Nam.

Mới nhất, thủ môn Nguyên Mạnh là người phải "dừng cuộc chơi" ở lần tập trung đội tuyển quốc gia này. Trước đó là Xuân Trường, với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, và dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng để phẫu thuật và hồi phục.

SEA Games là đấu trường dài ngày, với mật độ thi đấu khá căng thẳng. Nếu rơi vào bảng 6 đội, mật độ thi đấu ấy sẽ rơi vào 5 trận/11 ngày, để rồi 2 ngày sau khi kết thúc vòng bảng sẽ đá bán kết, và 3 ngày sau đó đá chung kết.

Đấy là một con số ác mộng với những cầu thủ đã phải "cày cuốc" cả mùa giải ở nhiều đấu trường khác nhau như Quang Hải và các đồng đội ở CLB Hà Nội.

Tam anh Thái Lan tọa sơn quan hổ đấu, liệu thầy trò ông Park có xưng bá Đông Nam Á? - Ảnh 2.

Trước Nguyên Mạnh và Xuân Trường, không thiếu những học trò của ông Park đã phải nhận chấn thương, từ Văn Thanh, Đình Trọng, Phan Văn Đức, Văn Hậu, Trọng Hoàng...

2. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng đã có bài viết nhân trường hợp chấn thương của Xuân Trường.

Cựu trung vệ này viết: "Như chúng ta thấy, quãng thời gian 10 năm trở lại đây chắc không có CLB nào trong khâu đào tạo trẻ mà có lộ trình, khoa học và đầy đủ cơ sở hạ tầng, cũng như dinh dưỡng được như HAGL. Vậy mà số lượng vận động viên chấn thương của HAGL lại nhỉnh hơn các CLB khác.

Vậy là do đâu?

Theo quan điểm của cá nhân tôi cho rằng đấy chính là tố chất và nền tảng giống nòi của chúng ta còn chưa thực sự đủ mạnh để áp dụng sự tân tiến và cường độ tập luyện quá nhiều từ quốc tế được.

Muốn đốt cháy giai đoạn để thỏa mãn thành tích nên đôi khi đã bỏ qua sự kiên trì trong công tác tuyển chọn và đào tạo".

Tam anh Thái Lan tọa sơn quan hổ đấu, liệu thầy trò ông Park có xưng bá Đông Nam Á? - Ảnh 3.

Không khó để nhận ra sự quá tải ở các học trò của HLV Park Hang-seo suốt mùa bóng qua. Không khó để nhận ra chấn thương của những trụ cột ĐTQG như Trọng Hoàng, Đình Trọng hay Văn Hậu đều đến từ sự quá tải. Đình Trọng dù chấn thương bị phải cắn răng ra sân trong trận gặp U23 Thái Lan, để rồi trở về CLB nhận ngay chấn thương khiến trung vệ này dự kiến sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 9 tháng.

Nhưng Văn Hậu, Trọng Hoàng đều được gọi triệu tập đội tuyển khi đang dính chấn thương, và được kết luận "phục hồi tốt" ngay trước khi bước vào trận đấu quyết định với Thái Lan, dù trước đó tiên lượng của bác sỹ CLB nặng hơn nhiều.

Có thể nhận xét của cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng và cách mà HLV Park Hang-seo dụng binh "vô tình" gặp nhau, khi lối chơi thiên về sức mạnh, cũng như thể lực là điểm mạnh của bóng đá Hàn Quốc. Bên cạnh tinh thần chiến đấu, đấy cũng là điểm mạnh khiến các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park thành công. Nhưng về lâu dài, nhưng ca chấn thương vừa qua chỉ mới là bước báo động ban đầu.

Tam anh Thái Lan tọa sơn quan hổ đấu, liệu thầy trò ông Park có xưng bá Đông Nam Á? - Ảnh 4.

Trong động thái mới nhất, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách ĐTQG Việt Nam cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia với 25 cái tên, trong đó đa phần là những cầu thủ đã cùng ông chinh chiến trong suốt hơn 2 năm qua, và không ít cái tên trong số này dự kiến sẽ cùng ông tiếp tục chinh chiến ở cả SEA Games 30 lẫn VCK U23 châu Á 2020.

Với những động thái đến từ HLV Akira Nishino, rất có thể thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ "giải dớp" cho bóng đá Việt Nam, với chức vô địch SEA Games sau vài chục năm chờ đợi. Nhưng sau đấy là gì? Có lẽ Supachai, Supachok và Suphanat sẽ là sự khác biệt...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại