Mắc lỗi khiến CLB cũ của Xuân Trường mất cúp, trọng tài Thái Lan bị treo còi vô thời hạn

Linh Đan |

Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Thái Lan mới đây đã có án phạt cực nặng đối với tổ trọng tài điều khiển trận chung kết League Cup giữa Prachuap và Buriram United.

Tại trận đấu diễn ra hôm 28/9 vừa qua, hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu và ở loạt sút luân lưu, Prachuap là đội bóng giành chiến thắng với tỉ số 9-8, qua đó lên ngôi vô địch League Cup Thái Lan.

Tuy nhiên sau khi xem xét băng hình, Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Thái Lan đã có cuộc họp và đưa ra quyết định kỷ luật với tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Tình huống mở tỉ số gây tranh cãi của Prachuap trong trận gặp Buriram tại chung kết League Cup Thái Lan (Prachuap thắng 9-8 trên chấm penalty sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu)

Theo đó, ông Amnuay Nimmano, phát ngôn viên LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho biết trọng tài chính và trợ lý trọng tài tham gia tình huống trên sẽ bị cấm làm nhiệm vụ vô thời hạn do mắc sai lầm khi công nhận bàn mở tỉ số của Prachuap.

"Theo băng hình, rõ ràng bàn thắng giúp Prachuap vươn lên dẫn trước có vấn đề. Các bên liên quan đã tiến hành xem xét và gửi cả tình huống này cho các chuyên gia của FIFA với mục đích để xác định xem cầu thủ ghi bàn có việt vị hay không, cũng như việc trong pha cướp bóng trước đó, liệu trọng tài có bỏ qua lỗi khi xoạc bóng của cầu thủ Prachuap.

Những quyết định sai lầm đã liên tiếp được đưa ra và chúng tôi xác định cả trọng tài chính và trợ lý đều mắc lỗi", Siam Sports dẫn lợi vị đại diện của FAT.

Mắc lỗi khiến CLB cũ của Xuân Trường mất cúp, trọng tài Thái Lan bị treo còi vô thời hạn - Ảnh 2.

Các cầu thủ Prachuap ăn mừng chức vô địch League Cup Thái Lan 2019.

Trên thực tế, án phạt này không phải điều lần đầu xảy ra ở Thái Lan. Còn nhớ hồi tháng 5 vừa qua, FAT cũng quyết định treo còi vô thời hạn với trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Thai Port và True Bangkok United tại Thai League. FAT đánh giá trọng tài có trình độ ở mức "dưới tiêu chuẩn" sau khi không cho Thai Port được hưởng quả 11m.

Được biết, ở trận chung kết FA Cup Thái Lan vào ngày 2/11 sắp tới giữa Ratchaburi và Thai Port, FAT dự kiến sẽ áp dụng VAR để giảm thiểu sai lầm của trọng tài, sau khi được FIFA cấp phép cho triển khai công nghệ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại