Công Phượng "tàng hình", STVV kết thúc trận derby đầy căng thẳng trong hỗn loạn

Đoàn Dự |

Trận đấu giữa STVV với Genk kết thúc sớm vài phút khi tỷ số đang là 3-3 vì CĐV đội khách gây rối.

Vào lúc 01h30 hôm nay, 29/9, STVV có trận đón tiếp Genk. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp ở giải VĐQG Bỉ, STVV không đăng ký cho Công Phượng thi đấu.

Và "dở khóc dở cười" là trong cả 4 trận đấu vắng hoàn toàn Công Phượng, STVV đều giành kết quả tốt. Ở trận gặp Genk, STVV cũng đã thoát hiểm đầy ngoạn mục.

Bị Genk dẫn trước tới 3-0 nhờ các bàn thắng của Bongonda (15'), I. Hagi (48', pen & 60,pen) nhưng đến các phút 63 (Boli), 80 (Pol García), 87 (Boli), đội chủ nhà đã gỡ hòa được 3-3. Tuy nhiên, đây mới là kết quả "tạm" của trận đấu vì nó có thể sẽ thay đổi.

Cụ thể, vào cuối trận derby, fan Genk đã gây ra bạo loạn khiến cảnh sát yêu cầu trọng tài phải dừng cuộc chơi sớm vài phút. Không loại trừ khả năng Genk sẽ bị phạt vì để NHM phá hỏng trận đấu và STVV có thể được xử thắng cuộc chơi.

Công Phượng tàng hình, STVV kết thúc trận derby đầy căng thẳng trong hỗn loạn - Ảnh 1.

Trận derby giữa STVV với Genk đã diễn ra cực kì căng thẳng.

Trước khi đến với những kết quả tích cực hiện tại (tổng cộng 5 trận không thua, trận cuối cùng Công Phượng được đăng ký thi đấu ở giải VĐQG nhưng không ra sân, STVV hòa Zulte-Waregem 0-0), đội bóng Bỉ đã chịu rất nhiều áp lực. Thậm chí CĐV bản địa còn đòi Chủ tịch đội bóng từ chức.

Có thể hiểu STVV trân trọng ra sao chuỗi bất bại hiện tại. Khi họ vẫn chơi tốt, thật khó để đội chủ sân Stayen nghĩ đến việc sử dụng một nhân tố mới, trẻ và non kinh nghiệm như Công Phượng, dễ dẫn tới sự "lạc nhịp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại