Thêm trụ cột chấn thương, tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng

Đình Thảo |

Trước thềm trận đấu với đội tuyển UAE ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan của HLV Akira Nishino nhận tin không vui khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương.

Mới đây, thêm một trụ cột của đội tuyển Thái Lan dính chấn thương nặng và cần nhiều thời gian để hồi phục là hậu vệ cánh phải Tristan Do.

Hậu vệ có gốc Việt Nam dính chấn thương cơ, trong trận đấu bán kết cúp quốc gia Thái Lan, hôm 18.9 vừa qua, khi CLB Bangkok United của Tristan Do để thua Thai Port trong loạt sút luân lưu.

Theo các bác sĩ, Tristan Do đã dính chấn thương khá nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2-3 tuần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tristan Do không thể tham gia trận Thái Lan tiếp UAE trên sân nhà, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vào ngày 15.10 tới.

Thêm trụ cột chấn thương, tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng - Ảnh 1.

Thitiphan và Peeradon cũng là 2 trụ cột của tuyển Thái Lan dính chấn thương và cần nhiều thời gian để hồi phục. Ảnh: FAT

Trước đó, sau trận hòa 0-0 với đội tuyển Việt Nam hôm 5.9, tuyển Thái Lan cũng nhận tin không vui về nhân sự, khi mà có đến 2 chân sút của họ dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Đầu tiên là trường hợp tiền vệ Thitiphan. Tiền vệ đang chơi bóng ở J.League 1 của Nhật Bản bị rách cơ đùi sau và bị tụ máu, theo chẩn đoán chấn thương này cần ít nhất 2-3 tuần để hồi phục.

Mới đây, các bác sĩ ở CLB Oita Trinita của Nhật Bản đã xác định Thitiphan dính chấn thương gân kheo khá nặng và phải mất 2 tháng để hồi phục hoàn toàn thay vì 3-4 tuần như dự đoán trước đó.

Điều này có nghĩa Thitiphan chắc chắn vắng mặt trong trận đấu quyết định của tuyển Thái Lan ở bảng G vòng loại World Cup 2022, gặp đối thủ rất mạnh là UAE vào ngày 15.10 tới.

Thêm trụ cột chấn thương, tuyển Thái Lan khủng hoảng lực lượng - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino đau đầu về nhân sự khi mà Thái Lan bước vào những trận đấu quan trọng. Ảnh: FAT

Trong trường hợp chấn thương hồi phục không như dự kiến, Thitiphan cũng nhiều khả năng bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng không kém của tuyển Thái Lan trước Malaysia (ngày 14.11) và Việt Nam (ngày 19.11).

Ngoài ra, tuyển Thái Lan còn thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ Peeradon cùng vì dính chấn thương trong trận đấu với tuyển Việt Nam và cũng mất ít nhất 1 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại