32 cầu thủ tập trung và chiến lược thông suốt của thầy Park

Việt Hùng |

Lần đầu tiên HLV Park Hang-seo chọn phương án triệu tập tới 32 cầu thủ để chuẩn bị cho giai đoạn tháng 10 sắp tới. Đằng sau con số đông đảo này là dự định gì?

Lần đầu tiên HLV Park Hang-seo chọn phương án triệu tập tới 32 cầu thủ để chuẩn bị cho giai đoạn tháng 10 sắp tới. Đằng sau con số đông đảo này là dự định gì?

Trong đợt tập trung tháng trước để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, HLV Park chỉ gọi 25 cầu thủ, ít hơn 7 người so với đợt tập trung gần nhất. Có 2 lý do chính dẫn đến quyết định này của ông thầy người Hàn.

Lý do thứ nhất ít quan trọng hơn, đó là việc Câu lạc bộ Hà Nội sẽ đá chung kết liên khu vực AFC Cup ở tận Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào ngày 25.9. Đội đương kim vô địch V.League đóng góp nhiều nhân tố nhất cho đội tuyển quốc gia, với 7 cầu thủ và đều đóng vai chính.

Khi Câu lạc bộ Hà Nội trở về sau trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019, không có gì đảm bảo thể trạng của các cầu thủ sẽ ở mức sung mãn nhất để đáp ứng mọi tình huống. Điều này dẫn đến việc HLV Park cần có một bộ khung dày hơn và có người thay thế để đảm bảo việc triển khai lối chơi trong các buổi tập được đa dạng và có chất lượng tốt.

32 cầu thủ tập trung và chiến lược thông suốt của thầy Park - Ảnh 1.

Câu lạc bộ Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho ĐTQG. Ảnh: AFC Cup.

Lý do thứ 2 quan trọng hơn, đó là lịch thi đấu dày đặc trong tháng 10 và tháng 11 của đội tuyển Việt Nam. Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 10.10 và Indonesia vào ngày 15.10, hhoảng cách giữa 2 trận quan trọng này chỉ là 5 ngày.

Do đó, HLV Park đã gọi một lúc 32 cầu thủ, tạo ra sự phong phú trong lựa chọn và có được tính gối đầu khi lên phương án. Trong mỗi trận đấu, mỗi đội chỉ cần đăng ký từ 20-23 người. Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc gọi 32 người cho đợt tập trung. Đội tuyển sẽ có thêm một quỹ nhân sự nữa.

Việc các trận đấu trong tháng 10 diễn ra gần nhau sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển nếu có quỹ nhân sự không tốt. Nếu có những điều cần phải thay đổi sau trận gặp Malaysia, HLV Park sẽ có luôn các phương án thay vì phải khó nhọc để cải thiện những tồn đọng.

Từ đó, khi các nhân tố mới được gọi lên sẽ có thời gian để thích nghi với lối chơi mới. Khi HLV trưởng trao cờ đến tay, họ đã ở trong trạng thái sẵn sàng.

32 cầu thủ tập trung và chiến lược thông suốt của thầy Park - Ảnh 2.

Danh sách tập trung mới nhất. Ảnh: VTC Now.

Một yếu tố ngoài lề khác là phong độ của những cầu thủ xuất ngoại. Trong buổi họp báo chiều 23.9, HLV Park cảm thấy có chút quan ngại trước tình trạng vài cầu thủ hiện không được thi đấu nhiều (Công Phượng chưa được đá chính lần nào tại STVV, Văn Hậu mới chỉ được đá cho đội dự bị Heerenveen). Chưa được ra sân thường xuyên chắc chắn ảnh hưởng tới phong độ, các ngôi sao dù lớn cũng trở thành canh bạc hên xui nếu ông Park sử dụng họ.

Ở phút chót trước các trận đánh lớn, mọi HLV đều đưa các yếu tố lên bàn cân và lựa chọn. Do đó, càng có nhiều người, sự lựa chọn càng được mở rộng hơn và cái nhìn cũng được tổng quan hơn.

Đội tuyển đã bắt đầu tập trung và tập luyện để hướng tới những trận đánh lớn. Khoảng thời gian trước mắt rất khó khăn nhưng hi vọng thầy trò HLV Park sẽ vượt qua vòng 2 để lần đầu tiên làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

32 cầu thủ tập trung và chiến lược thông suốt của thầy Park - Ảnh 3.

HLV Park trong buổi họp báo chiều 23.9. Ảnh: Hoài Thu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại