Nhận bàn thua đau cuối trận, Việt Nam dễ bị đá bay khỏi giải châu Á

Đoàn Dự |

Liên tục đứng ngôi đầu bảng và chơi không tệ chút nào trước Australia ở lượt cuối cùng, thế nhưng Việt Nam lại đứng trước nguy cơ bị loại.

Việt Nam đã có trận đấu không tệ trước Australia ở lượt cuối bảng H, vòng loại U16 châu Á 2020. Đội chủ nhà chơi quyết liệt, tự tin, thậm chí có phần ngẫu hứng trong tấn công. Nhờ thế, các học trò của HLV Đinh Thế Nam mở được tỷ số ở phút 19 nhờ công Công Sơn.

Nhưng đáng tiếc, bàn mở tỷ số trận đấu không giúp Việt Nam giữ được ngôi vị đầu bảng để trực tiếp vào VCK năm sau.

Ở phút 58, cầu thủ phòng ngự Việt Nam đưa tay đẩy ngã đối thủ trong vùng cấm địa, phải chịu 11m. Cầu thủ Australia không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1.

Khi trận đấu trở lại vạch xuất phát, hai đội vẫn chơi khá cân bằng. Thế nhưng ở cuối trận, thế tấn công dần nghiêng về Australia. Và điều đáng lo đã xảy ra ở phút 89, khi cầu thủ cao lớn phía Australia "ủi" qua 2 hậu vệ Việt Nam, sút tung lưới chủ nhà ở cự ly gần.

Chung cuộc các học trò của HLV Đinh Thế Nam nhận trận thua 1-2, rơi xuống vị trí nhì bảng với 9 điểm, hiệu số +14 còn Australia đầu bảng, chính thức có vé vào VCK.

Hiện trên BXH các đội nhì bảng xuất sắc nhất, Việt Nam tạm nằm trong nhóm được chọn đá VCK (thứ 3, trên Thái Lan dù bằng điểm, bằng hiệu số, bàn thắng nhưng hơn điểm thẻ phạt). Thế nhưng còn không ít đối thủ khác có sức cạnh tranh tốt chưa thi đấu và có thể vượt lên, khiến Việt Nam bị loại.

Nhận bàn thua đau cuối trận, Việt Nam dễ bị đá bay khỏi giải châu Á - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại