HLV Hải Phòng: "Minh Vương là cầu thủ chất lượng, tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa"

Hải Bình - Ảnh: Cao Nguyên |

HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng ấn tượng với màn trình diễn của Minh Vương và tin rằng cầu thủ này sẽ còn tiến xa trong tương lai khi được HLV Park Hang-seo trọng dụng.

Hải Phòng đã bất ngờ để thua thảm trước HAGL với tỉ số 1-5. Trận thua này khiến cho thầy trò HLV Trương Việt Nam giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 9. Trong khi đó, thầy trò HLV Lee Tae-hoon tạm thời vươn lên vị trí thứ 10.

"Hoàng Vissai là cầu thủ đã lớn tuổi, thế nên cũng không bất ngờ khi cậu ta không thể theo các tiền đạo trẻ bên phía HAGL. Phút cuối Hoàng Vissai không còn bắt kịp Văn Toàn là chuyện đã được dự tính từ trước.

Sai lầm ngay đầu hiệp 2 đã khiến chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi đã lường trước được sự nguy hiểm của HAGL khi họ rất nhanh nhưng hậu vệ của tôi không làm được điều này. Bị thua bàn và vỡ trận cũng dễ

Bàn thua 4-1 hay các bàn thua khác khiến tôi không bất ngờ. Bởi vì, khi đã thua buộc Hải Phòng phải dâng cao tấn công tìm bàn gỡ từ đó để lộ ra nhiều khoảng trống. Các cầu thủ HAGL trẻ và nhanh nên tận dụng phản công và ghi bàn là chuyện bình thường", HLV Trương Việt Hoàng phát biểu sau trận đấu.

HLV Hải Phòng: Minh Vương là cầu thủ chất lượng, tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa - Ảnh 1.

Hải Phòng (đỏ) bất ngờ ngã ngựa trước HAGL ở vòng 24. Ảnh: Cao Nguyên.

"Chúc mừng HAGL đã có trận đấu rất tốt, có được chiến thắng chung cuộc cuối cùng. Tôi cũng xin chúc mừng Minh Vương, đây là trận đấu của cậu ta. Nếu cứ giữ được phong độ như hiện tại, Minh Vương sẽ còn giúp ích cho HAGL rất nhiều và kể cả ĐT Việt Nam trong tương lai.

Trong hợp đồng giữa HAGL và Hải Phòng thì những cầu thủ được chúng tôi mượn sẽ không được ra sân khi hai đội chạm trán với nhau. Vậy nên, hôm nay những cầu thủ như Thành Long, Thành Đồng hay Hoàng Nam không được đăng ký thi đấu", HLV Trương Việt Hoàng nhận xét về Minh Vương.

Như vậy, với 29 điểm sau 24 vòng đấu lúc này HAGL đang vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và tạm thời thoát khỏi vị trí phải cạnh tranh suất play-off. Trong khi đó, Viettel, Nam Định và Thanh Hoá chính là những cái tên đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại