ĐTVN từng "có Công Vinh thì không Anh Đức", giờ Văn Quyết vắng mặt cũng là bình thường

Linh Đan T/H (Ảnh: Đoàn Ca) |

Văn Quyết tiếp tục là cái tên gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận khi anh không có tên trong bản danh sách 32 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Cách đây ít ngày, Văn Quyết đã vinh dự được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Anh đồng thời cũng là chân sút nội xuất sắc nhất thời điểm hiện tại với 9 bàn thắng và vừa cùng Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V.League.

Dù vậy trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup, tiền vệ sinh năm 1991 tiếp tục không có tên. Điều này thêm một lần nữa làm dấy lên những ồn ào từ phía người hâm mộ về lựa chọn của HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng có những chuyện mà "ở trong chăn thì mới biết chăn có rận". Ông nói:

"Rõ ràng Văn Quyết là một cầu thủ tốt, người đội trưởng đã dẫn dắt Hà Nội giành được chức vô địch V.League năm nay và luôn được đồng đội tại CLB đánh giá rất cao. Tuổi tác của Quyết cũng chưa phải quá lớn, thi đấu lại hiệu quả, sở hữu phẩm chất của một thủ lĩnh.

Tôi nghĩ chuyện HLV Park Hang-seo không gọi Văn Quyết có thể do ông ấy có một ấn tượng như thế nào đó về trường hợp này. Cũng giống như trước đây, đội tuyển từng có chuyện có Công Vinh thì không có Anh Đức đó thôi. Thành ra có thể có những vướng mắc nội bộ nào đó mà người ta vẫn hay nói là "ở trong chăn thì mới biết chăn có rận".

Người ở ngoài khó có thể biết được vì lý do nào và cảm thấy băn khoăn. Nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của HLV trưởng".

ĐTVN từng có Công Vinh thì không Anh Đức, giờ Văn Quyết vắng mặt cũng là bình thường - Ảnh 1.

Văn Quyết nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo gọi lên khá nhiều những cầu thủ mới, lần đầu tiên làm việc cùng ông như A Hoàng, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân hay Tô Văn Vũ.

Điều này phần nào "chiều lòng" dư luận khi đa số những cái tên kể trên đều là những trường hợp được dư luận nhắc đến nhiều trong thời qua. Ngoài ra, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Hồng Quân từng có nhiều năm khoác áo ĐTQG nhưng khá lâu rồi mới được lên tuyển trở lại.

Dù vậy, theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, việc những nhân tố "mới" này có trụ lại được đến khi ông Park chốt bản danh sách cuối cùng hay không thì còn phải chờ đợi.

"Tô Văn Vũ chơi hậu vệ phải khá ổn, lên tuyển sẽ là một phương án mới có thể thử nghiệm trong trường hợp Văn Thanh, Trọng Hoàng chơi chưa tốt. Có điều B.Bình Dương thời gian qua chơi cũng không thực sự hay, thua SLNA đến 1-5 thì không biết cầu thủ của họ sẽ thể hiện thế nào khi lên tuyển. Cầu thủ mà chỉ khỏe thôi chưa chắc đã đủ tốt.

Một cái tên khác được lên tuyển tôi thấy cũng khá bất ngờ là Võ Huy Toàn. Cầu thủ này chấn thương nghỉ cả giai đoạn lượt đi V.League, mới chỉ trở lại thôi, trận hay trận chưa thì có lẽ cũng là lựa chọn mang tính thử nghiệm để xem thể hiện ra sao. Hay như Văn Toàn thời gian này phong độ cũng không tốt, khó so được với Đinh Thanh Trung chẳng hạn.

Nhìn chung trong danh sách lần này có sự xuất hiện của những cầu thủ được dư luận nhắc đến nhiều, có người là tân binh, người thì trở lại đội tuyển sau một thời gian dài. Ông Park có thời gian để thử nghiệm với những lựa chọn của mình xem hiệu quả đến đâu và chúng ta sẽ chờ xem đến lúc chốt danh sách 23 cầu thủ, liệu sẽ còn bao nhiêu cái tên mới có thể trụ lại được".

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 22/9 tại Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình (ngày 10/10). Sau đó toàn đội sẽ di chuyển sang Indonesia để làm khách tại sân Bung Karno vào ngày 15/10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại