Thi đấu mờ nhạt, Messi Thái vẫn “vô đối”, đạt một chỉ số cao gấp 11 lần Công Phượng

Tiểu Mã |

Giữa Chanathip và Công Phượng vẫn còn một khoảng cách mênh mông, không dễ gì san lấp nếu xét về giá trị chuyển nhượng.

Thời gian gần đây, phong độ của Chanathip Songkrasin là không cao. Ở cấp ĐTQG, vai trò của "Messi Thái" tương đối mờ nhạt trong hai trận gần nhất của đội tuyển Thái Lan (hòa Việt Nam 0-0 và thắng Indonesia 3-0). Ở cấp CLB, cách đây ít ngày, ngôi sao 26 tuổi cũng phải xin lỗi người hâm mộ sau trận thua của Sapporo và thừa nhận anh "rất mệt mỏi" khi phải cày ải liên tục.

Song, bất chấp việc thi đấu mờ nhạt, Chanathip vẫn hoàn toàn "vô đối" về giá trị chuyển nhượng với bóng đá Thái Lan, thậm chí là ở Đông Nam Á. Theo số liệu mới nhất từ Transfermarkt, Chanathip được định giá 2,2 triệu euro (khoảng 74 triệu baht).

Ở Thái Lan thì Teerasil Dangda, tiền đạo của SCG Muang Thong đứng thứ hai sau Chanathip, được định giá 900.000 euro (khoảng 30 triệu baht) trong khi hậu vệ cánh Theerathorn Bunmathan xếp thứ ba với 800.000 euro.

Thi đấu mờ nhạt, Messi Thái vẫn “vô đối”, đạt một chỉ số cao gấp 11 lần Công Phượng - Ảnh 1.

Chanathip vẫn "vô đối" về giá trị chuyển nhượng ở Đông Nam Á.

Tại Việt Nam thì tiền đạo Công Phượng dù không được thi đấu nhiều ở Bỉ song giá trị chuyển nhượng của anh vẫn tăng theo Transfermarkt. Theo đó, tiền đạo xứ Nghệ được định giá là 200.000 euro, tăng 50.000 euro so với thời điểm trước trận Việt Nam hòa Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, con số mới nhất của Công Phượng cũng chỉ bằng 1/11 nếu so với Chanathip.

Thi đấu mờ nhạt, Messi Thái vẫn “vô đối”, đạt một chỉ số cao gấp 11 lần Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng có giá trị chuyển nhượng chỉ bằng 1/11 so với Chanathip.

Ở Việt Nam thì thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất với 300.000 euro. Công Phượng và Xuân Trường là tương đương nhau với 200.000 euro.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu - ngôi sao vừa cập bến CLB SC Heerenven (Hà Lan) lại chỉ được Transfermarkt định giá 150.000 euro. Dù vậy, giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu có thể tăng lên rất nhiều trong khoảng thời gian tới nếu anh có thể ra sân và để lại dấu ấn ở SC Heerenven.

Trong game FIFA 20, Chanathip Songkrasin xếp chung mâm những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Neymar… ở chỉ số kỹ thuật. Cụ thể, tiền vệ Thái Lan có tốc độ lên đến 85, độ linh hoạt 91, còn kỹ thuật 5 sao. Tức Messi Thái nằm trong nhóm cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt.

Tổng chỉ số của "Messi Thái" được đánh giá là 71. Con số này cao hơn rất nhiều so với những Công Phượng, Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng có thông số chung là 62, còn Văn Hậu chỉ là 54.

70426459_382265836003052_7036147666350243840_n

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại