"U22 Trung Quốc quá kém, thầy của HLV Park Hang-seo cũng hết thời rồi"

Hải Bình |

Đó là nhận định của BLV Vũ Quang Huy đài VTC về trận đấu giao hữu vừa kết thúc giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam với chiến thắng 2-0 dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Là người trực tiếp bình luận trận đấu giao hữu giữa U22 Trung Quốc gặp U22 Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy của đài VTC đã có những chia sẻ khá thẳng thắng về chiến thắng khá dễ dàng của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng như thực trạng của bóng đá Trung Quốc vào lúc này.

"Thực sự, tôi rất bất ngờ với những gì mà U22 Trung Quốc đã thể hiện trong trận đấu này. Phải nói là họ quá kém. Dù cho có thiếu một vài cầu thủ tốt đi chăng nữa thì cũng không thể nào thể hiện một lối chơi quá thiếu sức sống như thế này.

Thời hoàng kim của Guus Hiddink đã qua lâu lắm rồi, cách đây 17 năm từ 2002 khi dẫn dắt Hàn Quốc vào top 4 đội mạnh World Cup. Sau đó chỉ còn là cỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nếu không nói lúc này người thầy cũ của HLV Park Hang-seo đã hết thời rồi. Tôi nghĩ, chặng đường phía trước của Guus Hiddink sẽ rất chông gai", BLV Vũ Quang Huy cho hay.

U22 Trung Quốc quá kém, thầy của HLV Park Hang-seo cũng hết thời rồi - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có được chiến thắng dễ dàng 2-0 trước U22 Trung Quốc.

"Phải thừa nhận, HLV Park Hang-seo vẫn đang còn rất son với bóng đá Việt Nam. Điều hay của ông ấy là đã định hình được lối chơi chung cho cả ĐTQG cũng như U22 Việt Nam. Chiến thuật và cách sắp xếp con người không có gì quá lạ, rất giống nhau.

90 phút vừa qua, dường như không có khoảng cách giữa đội hình chính và những người vào sân từ băng ghế dự bị. Đây chính là tín hiệu vui cho U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 30. Những người cũ, cũng như các gương mặt mới đều không chênh lệch quá về trình độ.

Nếu như có thêm sự bổ sung của Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng, chúng ta hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở SEA Games 30. Một điều hay nữa của tướng Park là việc ông sử dụng thành công 3 trung vệ chơi chắc chắn, trong khi rất ít CLB ở V-League áp dụng lối chơi này", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ.

Về trường hợp bị nhầm cầu thủ Việt Nam đã rời sân nhưng thực ra vẫn đang thi đấu trong sân BLV Quang Huy cho biết:

"Theo kinh nghiệm thì với những trường hợp 2 bên thay người cấp tập tôi sẽ tập trung tối đa cho Việt Nam còn đội bạn tính sau nhưng trận này phía Trung Quốc lại để những cầu thủ đáng chú ý nhất dự bị nên tôi vẫn phải dành sự chú ý nhất định cho đội bạn. Rất may là vẫn kịp đính chính là Tiến Linh vẫn còn trong sân ngay trước khi cậu ấy ghi bàn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại