Thái Lan lo lắng khi tái ngộ trọng tài tai tiếng người Trung Quốc ở trận đấu quan trọng

Lupo |

Sau trận hòa với Việt Nam, Thái Lan rất cần chiến thắng trước Indonesia để nuôi hi vọng tại vòng loại World Cup 2022.

Từ HLV đến cầu thủ Thái Lan đều đang chịu áp lực rất lớn. Không chỉ trên sân, họ còn lo lắng về sự quá khích của các CĐV Indonesia. Nỗi lo càng tăng thêm khi người Thái biết tin trọng tài Trung Quốc Ma Ning được giao cầm còi trận đấu.

Voi chiến vốn không có kỷ niệm đẹp với các trọng tài từ Trung Quốc. Tại vòng loại World Cup 2018, trọng tài Fu Ming từng khiến fan Thái Lan giận dữ khi cho Saudi Arabia hưởng quả penalty và rút thẻ đỏ đuổi 1 cầu thủ Thái. Kết quả Thái Lan thua 0-1 chung cuộc.

Trước đó ở vòng loại U19 châu Á 2016, ông Fu Ming công nhận bàn thắng của U19 Hàn Quốc vào lưới Thái Lan dù cầu thủ Hàn dùng tay chơi bóng. Trận đấu đó U19 Thái Lan thua 1-2.

Trọng tài Ma Ning cũng từng gây tranh cãi lớn khi cầm còi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia. Vị "vua áo đen" này thổi penalty cho Malaysia trong pha bóng không rõ ràng và còn nhiều tình huống khác xử ép ĐT Việt Nam.

Thái Lan lo lắng khi tái ngộ trọng tài tai tiếng người Trung Quốc ở trận đấu quan trọng - Ảnh 1.

Trọng tài Ma Ning sẽ cầm còi trận Indonesia vs Thái Lan ngày 10/9

Đáng chú ý, 2 trận gần nhất trọng tài Ma Ning cầm còi, Thái Lan đều thua với tỉ số 0-4 (trước Iraq và Uruguay). Trọng tài người Trung Quốc cũng khá kiên quyết khi rút thẻ. Điều này có thể làm cả Thái Lan và Indonesia thiệt quân ở những trận đấu tiếp theo thuộc vòng loại World Cup 2022.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại