Vì người này, ngôi vị “bá chủ” Đông Nam Á của Việt Nam bị đe dọa

Thái Hòa |

HLV Akira Nishino đã cho thấy tài năng, đẳng cấp của mình khi giúp Thái Lan lột xác hoàn toàn trong trận gặp Việt Nam.

Tối 5/9, dù chỉ giành được 1 điểm trước Thái Lan nhưng người hâm mộ Việt Nam có lý do để hài lòng. Công bằng mà nói, với lợi thế sân nhà cùng lối chơi bài bản, người Thải tỏ ra nhỉnh hơn đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo.

Hình ảnh một Thái Lan chơi rối rắm, chăm chăm đá người ở King’s Cup 2019 được rũ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một Thái Lan đá nhịp nhàng, phối hợp nhuyễn nhờ khả năng giữ bóng cực tốt của tuyến giữa. Nếu may mắn hơn, "Voi chiến" đã giành trọn 3 điểm trước kình địch Việt Nam.

Đáng nói hơn, ông Akira Nishino mới có khoảng 10 ngày dẫn dắt tuyển Thái Lan kể từ khi chính thức được bổ nhiệm. Rõ ràng, tài năng của một nhà cầm quân từng vô địch Cúp C1 châu Á, vào vòng 1/8 World Cup 2018 đã được ông Akira thể hiện đầy đủ.

Công bằng mà nói, 90 phút tại sân Thammasat là 90 phút đầy khó khăn của tuyển Việt Nam. Ngoài một vài tình huống phản công nhanh, đội bóng áo đỏ không thể triển khai lối chơi ban bật quen thuộc. Nguyên nhân là do cự ly đội hình Thái Lan luôn ổn định, các cầu thủ chủ nhà cũng tích cực áp sát khiến không gian chơi bóng của đội khách bị thu hẹp.

Bóng đá không phải là phép số cộng, ngày hôm nay chơi tốt chưa chắc ngày mai đã chơi tốt. Tuy nhiên, từ những gì tuyển Thái Lan thể hiện tối 5/9, phần nào có thể khẳng định "Voi chiến" sẽ còn tiến xa dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng đã thừa nhận điều này ở buổi họp báo sau trận.

Thái Lan tiến bộ rõ ràng là thách thức lớn với HLV Park Hang-seo và các học trò. Trước mắt, mục tiêu giành HCV SEA Games 30 của U22 Việt Nam sẽ bị đe dọa. Xa hơn, tuyển Việt Nam chắc chắn gặp nhiều thách thức tại AFF Cup 2020 diễn ra vào năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại