Cầu thủ Thái Lan thốt lên hai chữ "xấu hổ" vì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở giây bù giờ cuối cùng

Linh Đan |

Nếu như Supachok Sarachat xử lý chính xác hơn, Thái Lan đã khiến Việt Nam ôm hận với bàn thua ở những giây đá bù giờ cuối cùng, qua đó đòi lại được món nợ tại King’s Cup 2019.

Trả lời phỏng vấn trên tờ SMM Sport của Thái Lan, tiền vệ Supachok Sarachat không giấu được sự thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội vô cùng ngon ăn ở phút cuối, khiến cho Thái Lan không thể có được chiến thắng dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Thậm chí, cầu thủ 21 tuổi này còn dùng từ "xấu hổ" để nói về quyết định xử lý của mình trong tình huống đối mặt với Đặng Văn Lâm.

"Tôi vốn là một tiền vệ nhưng việc được xếp chơi như một tiền đạo trong ngày hôm nay cũng không phải điều gì khó khăn. Vốn dĩ tôi đã có cơ hội chơi ở vị trí này khi ở Buriram, đồng thời luôn nhận được sự chỉ bảo của các đàn anh, gồm cả việc nên di chuyển ra sao khi đá tiền đạo.

Tuy nhiên đối với pha bóng cuối cùng của trận đấu, tôi thừa nhận đó là một sự xấu hổ khi bỏ lỡ nó. Có điều tình hình lúc ấy không có nhiều thời gian để suy nghĩ và tôi buộc phải đưa ra quyết định rất nhanh.

Nhưng thực sự tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đã phạm sai lầm khi quyết định xử lý bóng trong tình huống đó. Đáng ra tôi đã có thể làm tốt hơn. Dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức trong suốt 90 phút có mặt trên sân và mong rằng Thái Lan sẽ có được 3 điểm trước Indonesia vào ngày 10/9 tới".

Tình huống bỏ lỡ cơ hội của Supachok (Video: Next Sport)

Trong khi đó, Giám đốc kĩ thuật của LĐBĐ Thái Lan, ông Wittaya Laohakul trong bài trả lời trên Siam Sport ngay sau khi trận đấu kết thúc đã bày tỏ một vài điều không hài lòng, trong đó có nhắc đến việc bỏ lỡ cơ hội của Supachok Sarachat.

"Đây là một trận đấu không tốt. Chúng tôi có cơ hội những đã không biết cách kết liễu đối phương. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống bỏ lỡ ở phút cuối cùng và rồi Thái Lan chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà.

Tristan Do hôm nay chơi không tốt. Hay Supachok Sarachat dù thi đấu nỗ lực nhưng lại luôn bị hụt hơi trong pha xử lý quyết định ở cuối trận. Việc bỏ lỡ những cơ hội chẳng khác nào các cầu thủ đã tự bắn vào chân mình. Thật đáng tiếc", ông Laohakul chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại