Đoàn Văn Hậu góp phần tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Hà Lan

Lupo |

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 của giải VĐQG Hà Lan đã kết thúc vào ngày 2/9 vừa qua.

Một mùa Hè đầy sôi động đã diễn ra khắp Hà Lan. Từ những "đại gia" cho đến các CLB "nhà nghèo" đều chứng kiến hàng loạt biến động lớn về mặt lực lượng.

SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu cũng không nằm ngoài xu thế chung. Chỉ trong ít tháng, đội bóng Hà Lan đã đón 13 cầu thủ và chia tay 15 cái tên. Vào ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng, SC Heerenveen vẫn kịp đưa về 2 tân binh là Đoàn Văn Hậu và Halilovic.

Đoàn Văn Hậu góp phần tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Hà Lan - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu ra mắt SC Heerenveen

Theo thống kê từ LĐBĐ Hà Lan, kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 tạo nên một kỷ lục mới trong lịch sử hệ thống giải VĐQG Hà Lan. Cụ thể, 670 thương vụ chuyển nhượng đã diễn ra, vượt qua kỷ lục cũ 648 thương vụ của mùa Hè 2017.

Trong số đó, có 260 vụ mua bán giữa các CLB Hà Lan, 177 trường hợp CLB Hà Lan bán cầu thủ ra nước ngoài và 233 cầu thủ từ nước ngoài đến với xứ sở hoa tulip. 24 giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, 42 bản hợp đồng đã được ký kết, bao gồm cả Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu góp phần tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá Hà Lan - Ảnh 2.

De Ligt trở thành đồng đội với Ronaldo ở Juventus

3 thương vụ bán cầu thủ được giá nhất là De Ligt từ Ajax sang Juventus giá 85,5 triệu euro, Frenkie de Jong từ Ajax sang Barca giá 75 triệu euro và Lozano từ PSV sang Napoli giá 38 triệu euro.

Ajax cũng đồng thời là đội bóng Hà Lan trả nhiều tiền nhất để chiêu mộ một cầu thủ trong mùa Hè 2019. Họ đưa về cầu thủ chạy cánh Quincy Promes với giá 15,7 triệu euro.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại