Đại địch của Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng gờm trước thềm vòng loại World Cup

Lupo |

Tại bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE mới là đội hạt giống số một chứ không phải Việt Nam, Thái Lan.

Trong khi 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều dành tới 10 ngày để chuẩn bị và đóng cửa tập luyện trước thềm vòng loại World Cup 2022, thì UAE chọn cách thi đấu giao hữu.

Càng đặc biệt hơn, đội bóng khu vực Tây Á đá tới 2 trận liên tiếp chỉ trong 2 ngày 30 và 31/8. Kết quả, UAE đè bẹp Cộng hòa Dominican với tỉ số 4-0 và thắng 5-1 Sri Lanka.

HLV Bert van Marwijk thu được rất nhiều điều từ 2 trận đấu này. Ông thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau, tạo điều kiện cho các học trò được thể hiện khả năng. ĐT UAE ngày càng thấm nhuần triết lý của nhà cầm quân người Hà Lan và thi đấu nhuần nhuyễn, sắc sảo hơn.

Đại địch của Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng gờm trước thềm vòng loại World Cup - Ảnh 1.

UAE đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2022

Tại Asian Cup 2019, UAE vào đến tận bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Qatar. Nhìn thấy tiềm năng lớn, LĐBĐ UAE quyết định duy trì sự đầu tư mạnh mẽ, mời về HLV Bert van Marwijk.

Vị chiến lược gia này nổi tiếng với chiến tích đưa Hà Lan vào tới chung kết World Cup 2010. Ông cũng từng giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018.

Đại địch của Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng gờm trước thềm vòng loại World Cup - Ảnh 2.

HLV Bert van Marwijk có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG

Dưới thời HLV Bert van Marwijk, UAE thắng 3 hòa 1 trong các trận giao hữu. Đội bóng Tây Á tràn đầy tự tin khi đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng G để vào thẳng giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu đầu tiên của UAE tại giai đoạn 2 sẽ là chuyến làm khách đến Malaysia ngày 10/9 tới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại