"Zico Thái" đúng, nhưng thầy trò ông Park sẽ thắng bằng thứ người Thái chưa bao giờ có

Kinh Luân - Ảnh: Sport5 |

Kiatisak vừa khơi lại nỗi đau của bóng đá Việt Nam bằng phát biểu trước trận đại chiến với Thái Lan. "Zico Thái" nói đúng không ít, duy chỉ có một điều có lẽ anh chưa từng nghĩ tới.

1. Là tên tuổi cực kỳ quen thuộc với bóng đá Việt Nam, vừa trong vai trò "kẻ thù" khi không ít lần khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải ngậm đắng nuốt cay, từ vai trò cầu thủ cho đến HLV, vừa là "người bạn" khi đã tung hoành khắp các sân cỏ V.League suốt 6 năm trời, "Zico Thái" Kiatisak hẳn là người cực kỳ thấu hiểu bóng đá Việt Nam.

Sự thấu hiểu ấy được thể hiện rõ ràng nhất ở 4 năm về trước. Trên cương vị HLV đội tuyển Thái Lan, chân sút lừng lẫy của HAGL ngày nào khiến HLV Miura cùng đội tuyển Việt Nam phải cúi gằm mặt, không chỉ trên đất Thái, mà còn ngay tại Mỹ Đình, với hai chiến thắng "không chê vào đâu được", khiến đến người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của đội tuyển Việt Nam cũng phải thốt lên: "Thái Lan mới là ông vua của Đông Nam Á".

Vòng loại World Cup 2018: Việt Nam 0-3 Thái Lan

Hôm nay, trước thềm đại chiến Thái Lan - Việt Nam trên đất Thái, sau hàng loạt những chiến công lừng lẫy của thầy trò HLV Park Hang-seo suốt hơn 20 tháng qua, "Zico Thái" nói gì?

Kiatisak nói rằng Việt Nam mới là đội muốn báo thù, bởi lần gần nhất gặp nhau trong một giải đấu chính thức, người Thái mới chính là kẻ chiến thắng ngay tại Mỹ Đình.

Kiatisak nói rằng trận thua của đội tuyển Thái ở King's Cup 2019 thực ra chỉ là một "tai nạn", khi họ không có được lực lượng mạnh nhất, và thiếu hẳn đi ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Kiatisal nói rằng người Thái có quyền nghĩ đến 3 điểm trước Việt Nam, bởi nắm trong tay 3 cầu thủ đang có phong độ tốt ở J.League, và sự cộng hưởng với HLV người Nhật từng đưa đội tuyển Nhật Bản đến World Cup, cũng những cực kỳ thành công ở kỳ World Cup 2018, họ có sự tự tin.

Zico Thái đúng, nhưng thầy trò ông Park sẽ thắng bằng thứ người Thái chưa bao giờ có - Ảnh 2.

Với người Thái, trận thua ở King's Cup 2019 chỉ là "tai nạn"?

Kiatisak nói rằng trận gặp Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để các tuyển thủ Thái Lan xây dựng lại niềm tin với người hâm mộ, và cũng là cơ hội để họ chứng tỏ mình hoàn thiện, đội tuyển Thái Lan hoàn thiện cho tham vọng World Cup.

Kiatisak cũng nói rằng đội tuyển Thái Lan vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ từng "làm gỏi" đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, và đấy là thứ kinh nghiệm đặc biệt quý giá cho đội tuyển Thái Lan trong lần gặp gỡ này.

Và cuối cùng, "Zico Thái" tin vào một trận thắng cho đội nhà, dù không dễ dàng - trước Việt Nam.

Zico Thái đúng, nhưng thầy trò ông Park sẽ thắng bằng thứ người Thái chưa bao giờ có - Ảnh 3.

2. Kiatisak có quyền tin vào một chiến thắng của các tuyển thủ từng là học trò của mình, và có lẽ lần này huyền thoại của bóng đá Thái Lan đã trút sạch gan ruột của mình. Nhưng có lẽ "Zico Thái" vẫn còn biết hơi ít về những người mà đội tuyển Thái Lan sẽ phải đối mặt trên đất Thái sắp tới.

Chắc hẳn "Zico Thái" chưa biết rằng đằng sau một HLV Park Hang-seo lừng lẫy châu Á, là 15 năm "nếm mật nằm gai", chịu bao đắng cay cùng bóng đá Hàn Quốc, từng chịu đủ sự chỉ trích, ghẻ lạnh của từ người hâm mộ Hàn Quốc, cho đến Liên đoàn bóng đá nước này.

Chắc hẳn "Zico Thái" chưa biết đằng sau tấm băng đội trưởng trên tay Quế Ngọc Hải, là những ngày tháng tủi hổ với "tấm bia miệng" sau lỗi lầm với Anh Khoa, là những giọt nước mắt khi chứng kiến trận thua đớn đau trên đất Thái 4 năm về trước. Nếu Trọng Hoàng không thể ra sân ở trận đấu tới, trung vệ xứ Nghệ này sẽ là tuyển thủ Việt Nam duy nhất còn sót lại từ trận thua năm ấy.

Zico Thái đúng, nhưng thầy trò ông Park sẽ thắng bằng thứ người Thái chưa bao giờ có - Ảnh 4.

Chắc hẳn "Zico Thái" chưa biết được đằng sau sự kỳ vọng lớn lao được dành cho Công Phượng, Xuân Trường, là những ngày tháng cô đơn, thất bại ở nước ngoài - không chỉ một lần. Những ngày tháng ấy, hẳn vẫn còn đậm dấu ấn với những ngôi sao của HAGL này. Và còn nguyên đó nỗi đau thất bại thảm thương trong tay người Thái ở kỳ SEA Games gần nhất.

Chắc hẳn "Zico Thái" chưa biết được nỗi đau từ thể xác đến tinh thần của Tuấn Anh sau những chấn thương triền miên, tưởng chừng như có lúc đã lấy đi sự nghiệp của một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam. Con đường trở lại của Tuấn Anh giờ đây chỉ mới bắt đầu, và nỗi đau ấy ắt hẳn vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Và hơn cả, là nỗi đau mấy chục năm phải nằm dưới cái bóng quá lớn của người Thái, là nỗi đau khi chưa thể một lần có được chức vô địch SEA Games, khi người Thái còn sừng sững ở đấy. Và dẫu cho có đôi lần vô địch AFF Cup, thậm chí là đánh bại chính người Thái để đoạt chức vô địch 11 năm về trước, thì nỗi đau bị người Thái đánh bại 4 năm về trước, để nhìn họ hướng về World Cup đầy ngạo nghễ, có tuyển thủ nào, có người hâm mộ Việt Nam nào nuốt trôi?

Zico Thái đúng, nhưng thầy trò ông Park sẽ thắng bằng thứ người Thái chưa bao giờ có - Ảnh 5.

Những nỗi đau ấy, hiếm tuyển thủ Thái Lan nào có được. Và người hâm mộ Thái Lan cũng chỉ mới nếm trải có một quãng ngắn con đường mà người hâm mộ Việt Nam đã phải đi ròng rã suốt mấy chục năm qua. Nỗi đau của HLV Park Hang-seo, nhà cầm quân người Nhật của đội tuyển Thái Lan hẳn chưa từng trải qua, và cũng sẽ không thể cảm nhận được.

Nỗi đau ấy, giờ đây là vũ khó lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo, để nắm chặt vào nó mà đánh bại người Thái. Thứ vũ khí ấy, người Thái chưa bao giờ có được.

Có thể HLV Akira Nishino đang là nhà cầm quân hàng đầu châu Á. Có thể Chanathip Songkrasin đang là một trong những cầu thủ hàng đầu châu Á. Có thể đội tuyển Thái Lan có đầy đủ kinh nghiệm để đối phó với Việt Nam. Có thể, những trụ cột của họ đều cực kỳ đáng sợ...

Zico Thái đúng, nhưng thầy trò ông Park sẽ thắng bằng thứ người Thái chưa bao giờ có - Ảnh 6.

Nhưng đấy sẽ chẳng phải là trở ngại lớn khi HLV Park Hang-seo khởi động được thứ vũ khí lợi hại nhất mà mình có ở các học trò - tinh thần chiến binh. Những kỳ tích mà ông cùng các học trò đạt được trong suốt gần hai năm qua, chẳng phải đều đậm dấu ấn của ý chí kiên cường, của tinh thần quật cường của thầy trò họ đấy sao?

Thứ vũ khí ấy, một khi đã được kích hoạt thành công, thì Thái Lan mới chính là đội bóng phải run sợ. Để rồi xem, "Zico Thái" - xem đội tuyển Việt Nam "trả đủ" cho người Thái "món nợ" đã vay 4 năm về trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại