Thêm một lần bị ĐT Séc "bỏ quên", Filip Nguyễn toàn tâm toàn ý hướng về Việt Nam?

Nara |

Dù cho đang thể hiện phong độ xuất sắc, Filip Nguyễn dường như không nằm trong kế hoạch của ĐT Séc.

Mới đây, ĐT Séc vừa công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho các trận đấu đầu tháng 9 tới. 3 thủ môn được đưa vào danh sách là Tomas Koubek, Tomas Vaclik và Jiri Pavlenka. Danh sách dự phòng có thủ môn Ondrej Kolar.

Một số người hâm mộ Czech tỏ ra ngạc nhiên. Có những ý kiến cho rằng thủ môn Filip Nguyễn ít ra cũng nên được đưa vào danh sách dự phòng. Mùa giải trước, thủ thành mang 2 dòng máu Việt-Séc từng được bầu chọn là "người gác đền" xuất sắc nhất giải VĐQG Séc. Mùa này, phong độ của anh vẫn rất ấn tượng, bất chấp thành tích của Slovan Liberec chưa ổn định.

Ông Jindřich Trpišovský - HLV đội đầu bảng giải VĐQG Séc, Slavia Praha - còn từng nhận xét nếu cứ thi đấu xuất sắc, Filip Nguyễn có thể theo bước thủ thành huyền thoại Petr Cech đến với Chelsea.

Thêm một lần bị ĐT Séc bỏ quên, Filip Nguyễn toàn tâm toàn ý hướng về Việt Nam? - Ảnh 1.

Filip Nguyễn chơi xuất sắc trong màu áo Slovan Liberec

Tại đợt tập trung hồi đầu tháng 6, Filip Nguyễn cũng không góp mặt. Có vẻ như, ĐT Séc không đưa thủ thành 26 tuổi vào kế hoạch. Đứng từ góc nhìn của ĐT Việt Nam, đây là một thông tin đáng mừng.

Phải thừa nhận rằng, sức hút từ ĐT Séc - từng vô địch Euro, á quân World Cup - là cực kỳ lớn. Khả năng một cầu thủ ngả về ĐT Séc khi cần lựa chọn giữa Séc và Việt Nam không hề nhỏ. Nhưng giờ đây khi người Séc "bỏ quên" Filip Nguyễn, thủ thành này sẽ càng có thêm động lực hướng về ĐT Việt Nam.

Thủ tục lấy quốc tịch vẫn đang được tích cực xúc tiến. Hi vọng vào đợt tập trung đầu tháng 10 tới, Filip Nguyễn sẽ trở về theo tiếng gọi của HLV Park Hang-seo và lần đầu khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam.

Filip Nguyen và những pha cứu nguy xuất sắc tại giải VĐQG CH Czech


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại