Cho Văn Quyết một cơ hội, có được không thầy Park?

Ngô Trà - Ảnh: Đông Anh |

Trong ngày HLV Park Hang-seo lý giải có phần ngập ngừng về sự vắng mặt của Văn Quyết trong danh sách tập trung đội tuyển, thì tiền đạo này có "câu trả lời" đầy ấn tượng.

1. Dẫu cho trận đấu lượt đi với Altyn Asyr, dấu ấn đậm nhất của Văn Quyết là pha sút phạt đền đầy quyết đoán ấn định tỷ số 3-2 cho nhà đương kim vô địch V-League, nhưng bên cạnh Quang Hải, đội trưởng CLB Hà Nội đã đóng góp cực kỳ lớn trong việc dồn ép đối phương đến nghẹt thở trong phần lớn hiệp 2 của trận đấu. Và trong trận đấu hôm qua trên đất bạn, chẳng ai còn có thể nghi ngờ việc anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Hai pha kết thúc thành bàn của Văn Quyết vào lưới đội bóng Turkmenistan in đậm dấu ấn của một tiền đạo đẳng cấp. Trong một ngày sự "kém duyên" của Pape Omar suýt chút nữa đã khiến đội bóng thủ đô phải trả giá, thì cú sút chéo góc bằng chân trái đầy quyết đoán mở tỷ số của Văn Quyết, cùng cú đánh đầu đưa bóng vồng qua đầu thủ môn Orazmuhamedow nâng tỷ số lên 2-1 là hai điểm nhấn sáng chói giúp CLB Hà Nội hạ gục đối thủ.

Bán kết liên khu vực AFC Cup lượt về: Altyn Asyr 2-2 CLB Hà Nội (chung cuộc 4-5)

Không chỉ ở riêng hai trận đấu với Altyn Asyr ở AFC Cup, phong độ của Văn Quyết sau khi trở lại từ chấn thương là cực kỳ ấn tượng. Trong giai đoạn những tuyển thủ quốc gia của CLB Hà Nội liên tục dính phải sự quá tải cùng chấn thương, Văn Quyết xứng đáng là thủ lĩnh vực dậy không chỉ tinh thần cho toàn đội, mà còn đóng góp cực kỳ lớn về mặt chuyên môn, cụ thể là những bàn thắng đưa Hà Nội thẳng tiến trên con đường tìm kiếm một mùa giải cực kỳ thành công.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn, HLV Park Hang-seo đã lý giải về việc ông không gọi Văn Quyết lên đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan này: "Tôi xin trả lời về Văn Quyết, chúng ta vẫn nói là cậu ấy là một cầu thủ giỏi trong nước. Hiện tại phong độ Văn Quyết đang rất cao và tôi vẫn luôn quan tâm tới trường hợp của Văn Quyết".

Cho Văn Quyết một cơ hội, có được không thầy Park? - Ảnh 2.

Điều đáng mừng là ông Park khẳng định rằng mình vẫn luôn quan tâm đến Văn Quyết, đồng nghĩa với việc "cửa lên tuyển" của tiền đạo này vẫn còn, khi nhà cầm quân người Hàn vẫn chưa chốt danh sách. Nhưng có một điều lăn tăn, vì sao lại là "cầu thủ giỏi trong nước", phải chăng vì Văn Quyết chỉ đá cho CLB Hà Nội, chứ không phải một CLB Hàn, Thái hay Nhật nào đó? Quang Hải, Văn Hậu... cũng có đá ở nước ngoài đâu?

2. Nếu ông Park đã nói rằng vẫn luôn quan tâm đến trường hợp của Văn Quyết, thì rõ ràng đây là cơ hội tốt để ông "sửa sai" với quyết định không triệu tập chân sút này cho trận đấu cực kỳ quan trọng của bóng đá Việt Nam này, trước người Thái. Bởi ngoài dấu ấn chuyên môn và phong độ thăng hoa, cầu thủ đeo băng đội trưởng này còn có sức ảnh hưởng cực lớn đến các đồng đội, nhất là các tuyển thủ đang khoác áo CLB Hà Nội.

Nhưng biết đâu, đấy lại chính là "gót chân Achilles" khiến chân sút người Hà Tây này không thể "lọt vào mắt xanh" của thầy Park?

Cho Văn Quyết một cơ hội, có được không thầy Park? - Ảnh 3.

Với việc Văn Quyết không có tên trong danh sách tập trung sơ bộ, giới thạo tin có một kiến giải khá lạ, khi cho rằng nguyên nhân chính lại nằm ở tầm ảnh hưởng quá lớn của anh với các cầu thủ CLB Hà Nội - với lượng tuyển thủ khá lớn trong đội tuyển quốc gia. Cái tôi của Văn Quyết khá lớn, cái tôi của HLV Park Hang-seo cũng chỉ hơn chứ chẳng kém, do đó việc loại Văn Quyết nằm ngoài quyết định chuyên môn.

Rõ ràng, việc nói Văn Quyết "không hợp với lối chơi mà ông Park chọn cho đội tuyển Việt Nam" là không mấy thuyết phục, bởi ai cũng biết chân sút này chơi cơ động như thế nào, cũng như ăn ý với những cầu thủ của CLB Hà Nội đến thế nào. Còn thầy Park, khi ông đã kết hợp thành công được những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn.. của HAGL với Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu... của CLB Hà Nội, thì chẳng có lý do gì không thể tìm được cho Văn Quyết một vị trí thích hợp cả.

Cho Văn Quyết một cơ hội, có được không thầy Park? - Ảnh 4.

Hai năm rưỡi trước, HLV Hữu Thắng từng khiến không ít người phải ngạc nhiên khi loại Anh Đức ra khỏi đội tuyển quốc gia, dù tiền đạo người Bình Dương đang có phong độ cực tốt. Ngày ấy, ai cũng biết đấy là quyết định nằm ngoài yếu tố chuyên môn, và Anh Đức bị loại là để nhường chỗ cho Công Vinh và Công Phượng.

Hiện tại, ngoài Anh Đức và Công Phượng, HLV Park Hang-seo vẫn còn đến 3 tiền đạo nữa cho mình. Nhưng xét cho cùng, ở thời điểm hiện tại, xét về đẳng cấp, phong độ lẫn sự khát khao cống hiến, có ai trong số họ bằng được Văn Quyết?

Thầy Park, hãy nhớ rằng trước mặt là Thái Lan!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại