Báo Thái Lan thất vọng, dùng từ "nước mắt rơi" khi để mất chức vô địch vào tay Việt Nam

Tiểu Mã (Ảnh: JIV) |

Truyền thông Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng sau khi tuyển nữ nước này để thua đau và đánh mất ngôi hậu vào tay đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Đối đầu ĐKVĐ Thái Lan ngay tại xứ Chùa Vàng ở trận chung kết giải nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu quả cảm và những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ. Kết quả này giúp tuyển nữ Việt Nam chính thức tước ngôi hậu của Thái Lan ở đấu trường khu vực.

Sau trận đấu, nhiều phương tiện truyền thông của Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng. Tờ FOX Sports phiên bản tiếng Thái đặt nhan đề: "Nước mắt rơi! Tuyển nữ Thái Lan tiếp tục gục ngã trước Việt Nam qua đó đánh mất chức vô địch".

"Chaba Kaew (biệt hiệu của tuyển nữ Thái Lan) đã thất bại do chúng ta không gặp may mắn bằng Việt Nam" - Tờ FOX Sports viết trước khi tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu. Tờ báo này cũng cho rằng đội chủ nhà đã tạo ra một số cơ hội nhưng các chân sút lại gặp vấn đề ở khâu dứt điểm nên không thể chọc thủng lưới Việt Nam.

Báo Thái Lan thất vọng, dùng từ nước mắt rơi khi để mất chức vô địch vào tay Việt Nam - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan tỏ ra thất vọng sau khi để mất chức vô địch vào tay Việt Nam.

Tờ Goal Thái Lan cũng tỏ ra khá thất vọng sau khi chứng kiến đội nhà đánh mất danh hiệu vô địch: "Đội bóng duy nhất ở ASEAN góp mặt tại World Cup - Chaba Kaew đã gục ngã trước Việt Nam dù được chơi hơn người ở thời điểm cuối trận". Tờ Goal tỏ ra ấn tượng với tình huống Huỳnh Như cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn và cho rằng tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch.

Tờ Siamsport đặt nhan đề: "Gục ngã ở hiệp phụ, Chaba Kaew ngậm ngùi nhìn Việt Nam lên ngôi giải Đông Nam Á". Tờ báo này tỏ ra tiếc nuối khi tuyển nữ Thái Lan không thể tận dụng lợi thế hơn người để lội ngược dòng trước Việt Nam:

"Việt Nam chỉ còn lại 10 người sau khi ghi bàn, thế nhưng, Thái Lan không thể tận dụng lợi thế của mình, qua đó không thể bảo vệ chức vô địch. Trong khi đó, Việt Nam xứng đáng lên ngôi hậu lần thứ ba ở đấu trường Đông Nam Á sau năm 2006 và 2012".

Chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á: Thái Lan 0-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại