Chưởng môn võ Việt lên tiếng nói về “điều kỳ lạ” gây tranh cãi gay gắt ở võ lâm Trung Quốc

Tiểu Mã |

Theo vị chưởng môn ở Việt Nam, việc nhiều võ sư cổ truyền tỉ thí với các võ sĩ hiện đại đang là điều kỳ lạ tồn tại ở làng võ Trung Quốc.

Làng võ cổ truyền Trung Quốc tiếp tục trải qua một cú sốc khi võ sư Thái Cực 36 tuổi Trương Kỳ, người sở hữu thân hình hộ pháp nặng tới 130kg để thua ê chề sau 3 phút trước võ sĩ nghiệp dư Đặng Dũng – người đã ở tuổi 52 và chỉ nặng 70kg.

Việc Trương Kỳ thất bại đáng trách cũng giống như một gáo nước lạnh nữa dội vào uy tín và danh dự của làng võ thuật cổ truyền Trung Quốc, trong bối cảnh những năm gần đây, có quá nhiều võ sư cổ truyền nước này chịu thất bại muối mặt khi đối đầu với các võ sĩ hiện đại.

Chưởng môn võ Việt lên tiếng nói về “điều kỳ lạ” gây tranh cãi gay gắt ở võ lâm Trung Quốc - Ảnh 1.

Việc Trương Kỳ để thua giống như một gáo nước lạnh dội vào danh dự làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Chứng kiến trận thua thảm của võ sư Thái Cực Trương Kỳ, Chưởng môn phái Long Hổ Môn ở Việt Nam – võ sư Đinh Ngọc Huy khi chia sẻ với Trí Thức Trẻ cũng đưa ra những quan điểm riêng của mình. Vị chưởng môn trẻ sinh năm 1986 cho rằng có rất nhiều lý do khiến Trương Kỳ thất bại song ngoài những yếu tố thuần về chuyên môn thì những lý do khác mới đáng để bàn tới.

"Nếu xét về chuyên môn, rõ ràng Trương Kỳ dù lợi thế thể hình lẫn tuổi tác nhưng hoàn toàn thua về tốc độ ra đòn, khả năng di chuyển, phản ứng cũng chậm hơn. Quan trọng nữa là thể lực của người này cũng yếu hơn, sức chịu đòn kém hơn so với võ sĩ boxing. Nhìn chung, đây là những điều dễ nhận ra nên chúng ta không cần phải bàn nhiều.

Cái tôi muốn nhấn mạnh sau trận đấu này đó là về mặt khách quan thì luật đấu, thể thức thi đấu mới là thứ gây tranh cãi. Thông qua trận thua của Trương Kỳ và nhiều trận đấu khác tương tự, có thể thấy mặc dù võ sư Thái Cực Quyền có giỏi về chuyên môn riêng của họ đi chăng nữa vẫn không có nghĩa rằng họ sẽ phù hợp với những thể thức thi đấu như thế này.

Chưởng môn võ Việt lên tiếng nói về “điều kỳ lạ” gây tranh cãi gay gắt ở võ lâm Trung Quốc - Ảnh 2.

Chưởng môn phái Long Hổ Môn - Đinh Ngọc Huy cho rằng việc các võ sư cổ truyền thi đấu với các võ sĩ hiện đại là điều thiếu công bằng và không phù hợp.

Từ đây cho thấy, để có thể tham gia thi đấu theo một hình thức nào đó thì cần phải có những yếu tố phù hợp cho thể thức đó. Ở Trung Quốc, có quá nhiều võ sư cổ truyền lên đài đánh với các võ sĩ chuyên nghiệp và đó thực sự là điều kỳ lạ ở làng võ nước này. Người Trung Quốc có lý do để phải tranh cãi khi xuất hiện những trận đấu kiểu như vậy.

Về vấn đề trạng thái diễn ra buổi thi đấu của Trương Kỳ hay một số trận đấu khác từ trước đó, có vẻ như những cuộc đấu này không mang tính chất của việc so tài trên phương diện thể thao mà mang nặng tính hơn thua nhiều hơn. Vẫn biết rằng chiến đấu thì phải có thắng thua nhưng cần nhất là tâm lý thi đấu nên đẹp trong mắt khán giả".

Sau khi phê phán thể thức thi đấu thiếu công bằng ở những trận thượng đài đang rất phổ biến ở Trung Quốc, Chưởng môn Đinh Ngọc Huy cho rằng để giá trị của võ cổ truyền không bị mai một thì tốt nhất, không nên tổ chức những trận đấu theo những luật lệ và thể thức tương tự.

"Nếu dùng để đấu đài theo các luật đấu hiện đại thì các môn võ cổ, không chỉ riêng Thái Cực Quyền sẽ rất khó thi đấu và hoàn toàn không phù hợp. Nếu võ cổ truyền có thi đấu với võ hiện đại thì phải tinh chỉnh lại về luật trên phương diện khoa học thể thao, không nên quá đặt nặng yếu tố hơn thua.

Theo quan điểm của tôi, võ cổ nên có những thể thức thi đấu riêng, và võ hiện đại sẽ có thể thức riêng, chứ không giống nhau được. Rồi tự vệ ngoài đường lại là một hình thức thi đấu khác nữa. Chứ nếu cổ truyền mà bắt đánh như MMA hay quyền Anh thì sao đánh được, mà ngược lại võ hiện đại bắt đấu kiểu se đài lòng vòng như cổ truyền cũng không được.

Chưởng môn võ Việt lên tiếng nói về “điều kỳ lạ” gây tranh cãi gay gắt ở võ lâm Trung Quốc - Ảnh 4.

Chưởng môn Đinh Ngọc Huy cho rằng võ cổ truyền và võ hiện đại không thể so sánh với nhau thông qua kết quả trên võ đài.

Giống như việc cùng là xe mô-tô, xe nào cũng mạnh cả, nhưng xe đua địa hình thì không thể vào đường đua của xe đua đường trường và ngược lại. Cho nên các võ sĩ tham gia thi đấu mà khác môn nhau thì nên nghiên cứu kỹ luật chơi, và kỹ năng của bản thân xem có hợp hay không, chứ không nên nghĩ mình cũng có nghề rồi tham gia đánh đại.

Các trận đấu gần đây ở Trung Quốc, tôi thấy đa phần là theo tính cá nhân, chứ không có nghiên cứu kỹ về tính khoa học thể thao trong thi đấu. Mà khi đánh đại thì sẽ rất khó giành phần thắng".

Trận đấu giữa Đặng Dũng vs Trương Kỳ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại