Thái Lan, Việt Nam sát cánh chống lại quy định đầy rủi ro tại SEA Games 2019?

Nara |

Môn bóng đá SEA Games 2019 vẫn đang gặp nhiều khúc mắc trong quá trình tổ chức.

Không chỉ bác bỏ quy định tăng số lượng cầu thủ đăng ký tham dự SEA Games ở mỗi đội bóng nam từ 20 lên 23, chủ nhà Philippines còn khiến các đội tuyển trong khu vực lo lắng khi tổ chức những trận đấu tại 3 sân cỏ nhân tạo.

Ngoài ra, còn một quy định khác cũng đang gây thắc mắc là các đội tuyển phải nộp danh sách tham dự trước ngày 2/9 (danh sách bao gồm cả VĐV, HLV, trợ lý và những thành viên hỗ trợ đi cùng).

Trên tờ Siam Sport, Phó Tổng Thư ký đội ngoại LĐBĐ Thái Lan Pata Satupaphong bày tỏ sự lo lắng: "Khi nhận được thông báo phải chốt danh sách vào ngày 2/9, chúng tôi đã có những sự chuẩn bị. Hiện LĐBĐ Thái Lan đã có danh sách 40 người trong đoàn VĐV môn bóng đá nam, bao gồm cả cầu thủ, HLV và một số thành viên khác.

Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao khó lường. Hiện tại, hầu hết các giải VĐQG khu vực vẫn đang thi đấu. Nguy cơ chấn thương luôn rình rập quanh các cầu thủ trước khi tham dự SEA Games".

Từ thời điểm 2/9 cho đến khi môn bóng đá SEA Games khởi tranh (cuối tháng 11) khá xa, rõ ràng sự lo lắng của ông Pata Satupaphong có cơ sở. Việc phải chốt danh sách quá sớm sẽ làm ảnh hưởng tới việc chuẩn bị của mỗi đội.

Ông Pata Satupaphong tiết lộ rằng LĐBĐ Thái Lan đang cố gắng lùi thời gian chốt danh sách lại: "Một cuộc gặp giữa các LĐBĐ Đông Nam Á để thảo luận về môn bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ được tổ chức vào tuần sau. Thái Lan sẽ cố gắng đề xuất việc lùi thời hạn chốt danh sách. Nhưng nếu không được, chúng tôi vẫn sẵn sàng gửi danh sách 40 người lên BTC".

Thái Lan dĩ nhiên không phải là đội tuyển duy nhất muốn lùi thời hạn. Ít nhất, người Thái sẽ có sự ủng hộ từ HLV Park Hang-seo.

Thái Lan, Việt Nam sát cánh chống lại quy định đầy rủi ro tại SEA Games 2019? - Ảnh 1.

Park Hang-seo đang tìm cách cân bằng giữa ĐTQG và U22 Việt Nam

Khá nhiều cầu thủ lứa tuổi U22 hiện cũng đang là trụ cột tại ĐT Việt Nam. Họ còn trải qua nhiều trận đấu khắc nghiệt ở cả cấp đội tuyển lẫn CLB từ nay đến cuối năm. Đến tháng 11, thầy Park còn phải chia lực lượng để thi đấu tại vòng loại World Cup và SEA Games.

Chính vì thế, thời hạn chốt danh sách càng được trì hoãn lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc càng có nhiều thời gian để cân nhắc. Dẫu vậy, cũng tương tự như quy định tăng số cầu thủ, mong muốn của thầy Park chưa chắc được chủ nhà Philippines đáp ứng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại