Người Thái tự tin: Ông Park gọi nhiều tiền đạo, nhưng Việt Nam sẽ thua vì "họng súng ngầm"

Nara |

Fanpage Changsuek đã có bài phân tích về sự khác biệt lớn giữa danh sách ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

So với danh sách được tiết lộ cách đây vài ngày, danh sách ĐT Việt Nam mà HLV Park Hang-seo công bố ngày hôm nay có số lượng tiền đạo ít hơn (5 so với 8). Dù vậy, con số này nhiều hơn hẳn khi đặt bên cạnh người Thái. HLV Akira Nishino chỉ điền tên đúng 2 chân sút mặc dù triệu tập tới 33 cầu thủ.

Sự chênh lệch này khiến CĐV Thái Lan khá hoang mang. Changsuek - fanpage liên quan đến LĐBĐ Thái Lan - mới đây lại tiếp tục đưa ra những phân tích về danh sách triệu tập của 2 đội tuyển:

"Trong số 33 cầu thủ được HLV Akira Nishino triệu tập, chỉ có 2 tiền đạo là Supachai Jaided và Chananan Pombuppha. Hàng tiền vệ thì dư thừa với tổng cộng 16 cái tên. Dự đoán được hàng tiền vệ ra sân có lẽ khó chẳng kém trò chơi xếp hình.

Có nhiều điều thú vị ở hàng tiền đạo ĐT Việt Nam. Anh Đức là người đã ghi bàn đánh bại chúng ta ở King's Cup. Hà Minh Tuấn trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng mặt, một tiền đạo có thể hình, khá dày dặn kinh nghiệm nhưng dứt điểm không quá sắc bén.

Người Thái tự tin: Ông Park gọi nhiều tiền đạo, nhưng Việt Nam sẽ thua vì họng súng ngầm - Ảnh 1.

Anh Đức vẫn là trụ cột ở ĐT Việt Nam

HLV Park Hang-seo có những lý do riêng khi triệu tập nhiều tiền đạo.

Đầu tiên, ông không muốn bỏ lỡ những chân sút đang đạt phong độ cao. Nếu không tính những ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, Hà Minh Tuấn là người đứng đầu danh sách làm bàn tại V.League 2019 với 7 bàn thắng.

Thứ hai, ông Park muốn giành trọn 3 điểm. Thái Lan đang trong giai đoạn phong độ không tốt, kéo dài từ AFF Cup, Asian Cup và cả King's Cup. Tính từ đầu năm 2019, Thái Lan mới giữ sạch lưới 2 trong 8 trận đấu.

Cho dù đã mời được HLV Akira Nishino - người từng dẫn dắt Nhật Bản ở World Cup 2018 - thời gian chuẩn bị cho ĐT Thái Lan là quá ngắn. Và có vẻ như ông Park coi đây là thời điểm tốt nhất để cố gắng chiến thắng ngay trên sân khách.

Người Thái tự tin: Ông Park gọi nhiều tiền đạo, nhưng Việt Nam sẽ thua vì họng súng ngầm - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino khá tự tin vào danh sách ĐT Thái Lan

 Việc triệu tập nhiều tiền đạo giúp HLV Park Hang-seo có nhiều phương án cho hàng công. So với HLV Nishino, ông Park sẽ nắm trong tay những phương án B, C, D và sẵn sàng tung ra nếu cần.

Nhưng trong bóng đá nhiều tiền đạo hơn không có nghĩa là sẽ chiếm ưu thế. Hãy nhớ rằng, Thái Lan đang có hàng tiền vệ chất lượng. Chúng ta hoàn toàn có thể buộc Việt Nam phải ra về trắng tay bằng những cú "nã đại bác" từ tuyến hai. 4 năm trước, cũng tại vòng loại World Cup, Thái Lan từng hạ Việt Nam nhờ bàn thắng duy nhất của Pokklaw Anan, một tiền vệ".


Bảng F, vòng loại World Cup 2018: Thái Lan 1-0 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại