Đồng đội Nhật của Công Phượng gặp chuyện "dở khóc dở cười" ở Sint-Truidense VV

Thùy Linh |

Báo chí Bỉ mới đây đồng loạt đưa tin, tân binh Nhật Bản Suzuki bất ngờ vắng mặt trong các buổi tập của Sint-Truidense VV.

Suzuki không tham gia tập luyện cùng Sint-Truidense VV (STVV) từ tuần trước. Lý do được đưa ra là tân binh người Nhật đang đối mặt với nỗi nhớ nhà, dẫn tới tâm lý bất ổn, ảnh hưởng phong độ cũng như thể trạng.

Trước đó, ngôi sao Nhật Bản nhận được sự kỳ vọng lớn từ NHM STVV do có lý lịch "khủng", cùng một bàn thắng ghi vào lưới Sporting Charleroi từ đường kiến tạo tuyệt đẹp của Công Phượng.

Tờ HBVL (Bỉ) đã dẫn lời nhà tâm lý học thể thao Jef Brouwers để lý giải cho sự việc trên: "Con người là một tổng thể, nếu bạn có vấn đề trong tư tưởng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đôi chân".

Trước đó, không ít NHM Việt Nam tỏ ra lo lắng vì sợ Công Phượng khó thích ứng ở môi trường mới. Nhất là khi trước đó, một cầu thủ khác của Việt Nam từng chơi bóng tại châu Âu - Lê Công Vinh từng chia sẻ rằng mình bị sốc, tủi thân và bị coi thường ở Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, khi đầu quân cho STVV, Công Phượng luôn tỏ ra rất lạc quan, tâm trạng thoải mái và hòa nhập rất nhanh với môi trường mới.

Với việc Suzuki nghỉ tập, Công Phượng sẽ tạm bớt đi một mối cạnh tranh trên hàng công CLB Bỉ. STVV lại vừa mất đi hai trụ cột do bị treo giò lẫn chấn thương là Boli và Jordan Botaka. Đội bóng này sẽ đón tiếp Zulte Waregem trên sân nhà vào ngày 25/8. Nếu thể hiện tốt, Công Phượng hoàn toàn có cơ hội ra sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại