Cả thầy Park lẫn bầu Đức sẽ phải đau đầu vì "vận đen" khó tin của đội tuyển Việt Nam

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh, Sport5 |

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi thế nào trước đại kình địch Thái Lan, khi mà cả chốt chặn quan trọng nhất - Đình Trọng, lẫn hai cánh - Văn Hậu, Trọng Hoàng đều "gãy"?

1. Nếu lạc quan, thì sự vắng mặt của cả Đình Trọng, Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đều có thể được bù đắp, và đội tuyển Việt Nam vẫn có thể vận hành được lối chơi mà HLV Park Hang-seo đã định hình cho các học trò của mình bấy lâu nay.

Vắng Đình Trọng, bộ ba Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh - Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi cùng nhau ở King's Cup, thắng Thái Lan và hòa đội mạnh Caracao trong 90 phút chính thức.

Vắng Văn Hậu, Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo vẫn còn đó Văn Thanh từng chơi cực kỳ xuất sắc bên cánh phải trước khi Trọng Hoàng được ông tin dùng, còn bên cạnh đối diện, dù cho không thể bằng được Văn Hậu, nhưng Hồng Duy cũng đã đôi lần được nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm ở vị trí này.

Cả thầy Park lẫn bầu Đức sẽ phải đau đầu vì vận đen khó tin của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Thanh từng đảm nhận rất tốt vị trí của Trọng Hoàng...

Với thời gian tập trung chỉ tầm 10 ngày, trong điều kiện rất nhiều cầu thủ trụ cột - nhất là những cầu thủ của CLB Hà Nội, đang cực kỳ mệt mỏi, quá tải vì mật độ thi đấu dày đặc trong suốt thời gian qua, việc thay đổi chiến thuật của HLV Park Hang-seo là bất khả thi. Bởi vậy, chắc chắn ưu tiên lớn nhất của ông Park là giữ nguyên cách đội tuyển vận hành, đồng thời cố gắng tìm sự ăn khớp ở cách vị trí phải thay thế.

Ở khu vực giữa sân, ông Park vẫn còn nguyên những tiền vệ trung tâm chất lượng nhất của mình. Bên cạnh hai tiền vệ của CLB Hà Nội là Hùng Dũng và Đức Huy, cũng như Huy Hùng của Quảng Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn có thêm sự lựa chọn từ Tuấn Anh và Xuân Trường - những người đã được ông thử nghiệm thành công ở King's Cup.

Trên hàng công, ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Phan Văn Đức, HLV Park Hang-seo không gặp phải thêm sự vắng mặt đáng tiếc nào, đồng thời có sự bổ sung của Hà Minh Tuấn. Sự nổi bật của Văn Quyết, Văn Toàn trong khoảng thời gian qua cũng là tin vui, và việc Công Phượng đang khá thảnh thơi cũng đem lại thêm niềm tin cho ông thầy người Hàn.

Cả thầy Park lẫn bầu Đức sẽ phải đau đầu vì vận đen khó tin của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

...nhưng khoảng trống của Văn Hậu để lại thực sự là bài toán khó với HLV Park Hang-seo.

2. Tuy nhiên, thực tế lại có phần nghiệt ngã hơn nhiều khi so với trận gặp nhau ở King's Cup, đội tuyển Thái Lan có sự bổ sung đầy chất lượng mang tên Chanathip Songkrasin. "Messi Thái" đang có được phong độ bùng nổ với 2 bàn thắng, cùng 2 pha kiến tạo đẳng cấp trong trận thắng đậm đến 8-0 gần đây nhất của CLB Consadole Sapporo ở J.League 1.

Trong vai trò tiền vệ tổ chức, Chanathip là nhân tố có thể đem lại sự thay đổi lớn lao trong lối chơi tấn công của đội tuyển Thái Lan. Những pha đi bóng vừa lắt léo, vừa đầy tốc độ cùng những đường chuyền "như gắn chip" của "Messi Thái" sẽ mở ra những khoảng trống rất lớn cho các chân sút Thái Lan trước khung thành đội tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn sáng chói của Chanathip Songkrasin trong trận đại thắng 8-0 của Consadole Sapporo.

Vắng Đình Trọng, bộ ba Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng chơi khá mất ổn định và tập trung. Đơn cử như ở trận gặp nhau tại King's Cup, nếu như cột dọc không may mắn cứu thua cho thủ thành Đặng Văn Lâm, thì Thái Lan mới là đội có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Và ở trận gặp Caracao, chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, Quế Ngọc Hải đã có 3 lần mở toang cánh cửa vào khung thành đội nhà cho các chân sút của đối phương.

Với sự gắn kết có phải lỏng lẻo của bộ ba trung vệ, chắc chắn hai cầu thủ đá cánh - rất có thể là Văn Thanh & Hồng Duy sẽ lùi sâu, đá 5 hậu vệ, thậm chí là bó sâu vào trong, hạn chế đi những pha bóng leo biên là thế mạnh của đội tuyển Việt Nam với Trọng Hoàng và Văn Hậu chơi ở hai cánh.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hai tiền vệ trung tâm sẽ phải hoạt động cực kỳ mệt mỏi và mất sức ở khu vực giữa sân. Với cường độ hoạt động cao như thế, khả năng Tuấn Anh hay Xuân Trường - những niềm hi vọng của bầu Đức, sẽ khó lòng được HLV Park Hang-seo sử dụng.

Cả thầy Park lẫn bầu Đức sẽ phải đau đầu vì vận đen khó tin của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Cơ hội nào cho Tuấn Anh ở lần đại chiến cùng Thái Lan này?

Dù cho tuyến trên vẫn khá đầy đủ những hảo thủ từng làm nên những chiến tích lẫy lừng cho HLV Park Hang-seo, thì ông thầy người Hàn Quốc vẫn sẽ cực kỳ khó vận hành được lối chơi pressing mạnh mẽ để chủ động chiếm thế trận, đồng thời giữ cho đối phương cách xa khung thành đội nhà - lối chơi mà ông thường cho các học trò của mình áp dụng trong những cuộc đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á.

Nhưng với quỹ thời gian quá ngắn cho đợt tập trung này, thầy Park cũng rất khó lòng thay đổi cách vận hành lối chơi. Và nếu vẫn trung thành với lối chơi cũ, rất có thể ông Park sẽ gặp phải vấn đề tương tự HLV Hoàng Anh Tuấn trong thất bại ở giải U18 Đông Nam Á vừa qua.

Ở đó, dù vận hành lối chơi tương tự với HLV Park Hang-seo, nhưng sự hụt hẫng về mặt nhân sự, khả năng cầu thủ đã khiến HLV người Khánh Hòa thất bại thảm hại khi để thua cả U18 Campuchia, phải rời giải trong sự thất vọng.

Suốt cả 5 trận của giải đấy ấy, tổng cộng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã để đối phương qua người đến 85 lần (trung bình 17 lần mỗi trận). Bên cạnh đó, có đến 21/31 cú sút mà U18 Việt Nam phải nhận ở giải này là những cơ hội mười mươi. Và tỷ lệ tắc bóng thành công của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn cực thấp, chỉ 51,9%.

Cả thầy Park lẫn bầu Đức sẽ phải đau đầu vì vận đen khó tin của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Tất cả những chỉ số ấy đều đến từ sự lựa chọn lối chơi pressing có phần cực đoan của HLV Hoàng Anh Tuấn. Nó đến từ chất lượng cầu thủ thấp, dẫn đến khoảng cách chặt chẽ giữa các vị trí trên sân bị phá vỡ. Khi đó, càng tìm cách gây áp lực cho đối phương, đội hình sẽ càng trở nên mong manh. Với sự thiếu vắng Văn Hậu, Đình Trọng và Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo sẽ gặp phải vấn đề tương tự nếu chơi pressing trước người Thái.

Rất có thể ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải chấp nhận hi sinh hình ảnh một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ, để quay về với lối chơi 5 hậu vệ, đồng thời co sâu đội hình về sân nhà để đá phòng ngự trước Thái Lan. Và lựa chọn đó chắc chắn sẽ làm bầu Đức không khỏi chạnh lòng, không chỉ bởi khả năng Xuân Trường, Tuấn Anh, thậm chí cả Công Phượng sẽ rất khó có cơ hội ra sân, mà còn bởi ông bầu phố Núi này cực kỳ kỳ vọng vào một trận thắng bằng lối chơi tấn công đẹp mắt trước Thái Lan.

Biết làm sao được, khi đội tuyển Việt Nam "ngộ biến", với những sự mất mát cực lớn ở hàng thủ, thì HLV Park Hang-seo phải "tùng quyền", để có thể tìm được "lối thoát" khả dĩ nhất cho lúc này. Dẫu sao, chúng ta vẫn còn trận gặp lại người Thái trên sân nhà cơ mà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại