Thầy Park mất 4 ngôi sao, báo Thái Lan vẫn lo ngại sức mạnh của ĐT Việt Nam

Lupo |

Dù phải đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng, ĐT Việt Nam vẫn là đối thủ đáng gờm trong mắt báo Thái Lan.

Trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam đang đến rất gần. Báo chí Thái Lan dành sự quan tâm lớn cho cuộc đọ sức và liên tục cập nhật thông tin về ĐT Việt Nam. Cuộc khủng hoảng lực lượng vì chấn thương dĩ nhiên không thể nằm ngoài tầm mắt người Thái.

Tờ Siam Sport liệt kê danh sách 4 tuyển thủ Việt Nam sẽ vắng mặt ở trận "đại chiến":

"4 cầu thủ Việt Nam dính chấn thương bao gồm Đoàn Văn Hậu (hậu vệ trái được rất nhiều CLB Thái Lan thèm muốn), trung vệ Trần Đình Trọng, tiền đạo cánh Phan Văn Đức và Trọng Hoàng - mối đe dọa bên cánh phải".

Thầy Park mất 4 ngôi sao, báo Thái Lan vẫn lo ngại sức mạnh của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu sẽ không góp mặt trong trận tái ngộ ĐT Thái Lan vào đầu tháng 9

Tuy nhiên, Siam Sport cũng cho rằng lực lượng còn lại của ĐT Việt Nam vẫn rất đáng gờm:

"Thành phần ĐT Việt Nam sẽ không khác nhiều so với King's Cup. Hà Nội FC có thể đóng góp một số cầu thủ như: Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Kiên...

Những cái tên từ CLB HAGL dự kiến góp mặt: Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh. Ngoài ra còn nhiều nhân tố quen thuộc: Anh Đức, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng... và sự trở lại của một số cựu binh như Nguyên Mạnh, Văn Quyết.

Thêm vào đó, 2 cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài là Đặng Văn Lâm (Muangthong United) và Công Phượng (Sint Truidense) cũng sẽ hội quân. Với lực lượng như kể trên, ĐT Việt Nam vẫn sẽ rất mạnh".

Bên cạnh tình hình ĐT Việt Nam, Siam Sport không bỏ qua sự kiện 2 cầu thủ nữ Chelsea Lê và Kyah Lê về tập thử cùng với U19 nữ Việt Nam. Sau thành công của Đặng Văn Lâm, tờ báo Thái Lan bày tỏ sự lo lắng nhất định khi bóng đá Việt Nam có thêm những viện binh được đào tạo tại nước ngoài về phục vụ các đội tuyển.

King’s Cup: Thái Lan 0-1 Việt Nam (Nguồn: VTC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại